• Chuyển đổi số

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và trao giải Đua ghe ngo

08/11/2022 18:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Xuân Nguyên
  • Thứ Ba, 08/11/2022 | 18:03
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam

STO - Chiều ngày 8/11, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 đã khép lại sau 7 ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi. Dự lễ bế mạc, đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IX cho tỉnh Trà Vinh.

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức đã trao thưởng 4 giải A, 4 giải B và 4 giải C cho hoạt động trưng bày, giới thiệu quảng bá văn hóa địa phương; trao 12 giải A, 18 giải B, 18 giải C cho Liên hoan văn nghệ quần chúng; trao 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C cho Trình diễn trang phục truyền thống; trao 4 giải A và 4 giải B cho hoạt động Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; trao 4 giải A, 4 giải B và 3 giải C cho Trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt lễ hội truyền thống.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc trao bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho các đơn vị đạt giải A tham gia ngày hội. Ảnh: THẠCH PÍCH

Cũng tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 6 cá nhân; dịp này Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao bằng khen cho 9 tập thể là 9 tỉnh có tuyến biên giới đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc khu vực biên giới; UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã trao bằng khen cho 24 giải A trong tham gia các hoạt động của ngày hội, trao bằng khen cho 5 tâp thể, 6 cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt giải A tham gia ngày hội. Ảnh: THẠCH PÍCH

Theo ban tổ chức, ngày hội và lễ hội đã diễn ra thành công. Các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch… đều ấn tượng, đặc sắc, mang đậm màu sắc, thể hiện được đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ và nhân dân địa phương, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IX cho đơn vị tỉnh Trà Vinh. Ảnh: THẠCH PÍCH

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IX cho tỉnh Trà Vinh.          

Đội ghe nam Wath Pích của thị xã Vĩnh Châu và đội ghe nữ Prêk Chêk của thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đoạt cúp vô địch

Đông đảo người dân đến xem cổ vũ cho giải đua ghe ngo. Ảnh: THẠCH PÍCH

Trận chung kết giải đua ghe ngo nam, đội ghe chùa Wath Pích của thị xã Vĩnh Châu (bên trái) giành chiến thắng trước đội ghe chùa Pong Tứk Chắs  (bên phải) của huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Trong cuộc tranh tài năm nay, ở nội dung đua ghe ngo nam, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội ghe Wath Pích của thị xã Vĩnh Châu; các đội ghe đến từ huyện Thạnh Trị gồm: Pong Tứk Chắs đoạt hạng nhì và Ông Kho đoạt hạng ba; đại diện của huyện Trần Đề là đội ghe Bưng Ton Sa đoạt hạng tư.

Trận chung kết giải đua ghe ngo nữ, đội ghe chùa Prêk Chếk của thị xã Ngã Năm (bên phải) giành chiến thắng trước đội ghe chùa Tum Núp  (bên trái) của huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Ở nội dung đua ghe ngo nữ, đội Prêk Chêk của thị xã Ngã Năm đã xuất sắc vượt qua các đối thủ giành cúp vô địch; hạng nhì là đội ghe Tum Núp của huyện Châu Thành đều của tỉnh Sóc Trăng; hạng ba là đội khách Cà Nhum của tỉnh Kiên Giang và hạng tư là đội ghe Ngan Dừa của tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và đại diện nhà tài trợ trao giải, cờ và cúp cho các đội ghe ngo nữ đạt thành tích cao  Ảnh: THẠCH PÍCH

Ngoài cúp, cờ, bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng, các đội đoạt hạng nhất, nhì, ba, tư của nam sẽ nhận tiền thưởng tương ứng là 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng, 80 triệu đồng. Các đội ghe xếp hạng nhất, nhì, ba, tư của nữ nhận tiền thưởng lần lượt là: 150 triệu đồng, 100 triệu đồng, 80 triệu đồng, 50 triệu đồng.

Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và đại diện nhà tài trợ trao giải, cờ và cúp cho các đội ghe ngo nam đạt thành tích cao  Ảnh: THẠCH PÍCH

Ngoài ra, trong cuộc thi, đối với các đội ghe ngo nam, khi thắng vòng 2 sẽ được thưởng 6 triệu đồng/ghe, thắng vòng 3 được 8 triệu đồng/ghe và vào vòng tứ kết được 10 triệu đồng/ghe. Đối với đội ghe nữ, thưởng cho đội vào tứ kết là 10 triệu đồng/ghe.

/uploads/Video/News/2022/11/09/153538bemacytb.mp4

XUÂN NGUYÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: