• Chuyển đổi số

Khen thưởng 54 tập thể và 131 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đăng cai ngày hội và lễ hội

29/11/2022 18:24 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 29/11/2022 | 18:24
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 29/11, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết công tác đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Các đại biểu dự tổng kết ngày hội và lễ hội. Ảnh: THẠCH PÍCH

Ngày hội có quy mô tổ chức mang tầm quốc gia, theo định kỳ 5 năm/lần và lễ hội có quy mô tổ chức mang tầm khu vực, theo định kỳ 2 năm/lần. Ngày hội và lễ hội được tổ chức chất lượng, hiệu quả, an toàn, chu đáo, để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu và du khách trong và ngoài tỉnh.

Trong khuôn khổ ngày hội và lễ hội, Ban Tổ chức đã tổ chức khai mạc thành công nhiều sự kiện, mỗi sự kiện đều có sự chuẩn bị chu đáo, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, thật sự là một ngày hội lớn. Không gian tổ chức các hoạt động được bố trí phù hợp, các cơ quan quản lý chuẩn bị tốt mọi công tác vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan, an ninh, trật tự… Công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông được chú trọng đẩy mạnh; công tác hậu cần, khánh tiết được thực hiện trang trọng, chu đáo; an ninh an toàn cho tổ chức các hoạt động ngày hội và lễ hội, đại biểu, du khách, người dân được đảm bảo.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: THẠCH PÍCH

Ngày hội và lễ hội có nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống; quảng bá xúc tiến du lịch các địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm; biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; thi đấu 7 môn thể thao quần chúng; liên hoan ẩm thực đường phố hương vị Sóc Trăng.

Ngày hội diễn ra lễ công bố quyết định xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam “Đua ghe ngo môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất” và công bố logo du lịch tỉnh Sóc Trăng. Giải đua ghe ngo có 54 đội tham gia tranh tài, trong đó có 9 đội ghe nữ.

Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: THẠCH PÍCH

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Trần Văn Lâu ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ tổ chức ngày hội và lễ hội của các sở, ngành, địa phương, các đồng chí thành viên ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, cùng tất cả các lực lượng tham gia phục vụ ngày hội và lễ hội. Công tác tổ chức ngày hội và lễ hội nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, nhất là sự đồng lòng chung sức của các cấp, các ngành, các đoàn thể địa phương và nhân dân, góp phần cho sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: THẠCH PÍCH

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 54 tập thể và 131 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022.

THẠCH PÍCH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: