• Đại đoàn kết

Tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Mỹ Tú lần thứ VII

14/09/2022 18:19 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 14/09/2022 | 18:19
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Ngày 14/9, tại Huyện ủy, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có đồng chí Lưu Văn Xem - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Linh mục Trương Minh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cùng 43 đại biểu đại diện cho giáo dân toàn huyện.

Huyện Mỹ Tú hiện có 11 nhà thờ và nhà nguyện với khoảng 16.000 giáo dân. Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào Công giáo huyện Mỹ Tú đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và mặt trận Tổ quốc phát động, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nổi bật như công tác từ thiện, bác ái, các họ đạo đã hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp đỡ gia đình khó khăn, gặp thiên tai, hỏa hoạn trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; vận động trao tặng học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh hiếu học số tiền gần 400 triệu đồng. Phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; đóng góp công sức, tiền bạc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình khó khăn; hỗ trợ người dân và lực lượng làm nhiệm vụ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Mỹ Tú lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, các linh mục và bà con giáo dân đã phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi nhà hảo tâm cùng chung tay xây cầu, làm đường nông thôn, khoan cây nước, lắp đèn chiếu sáng đường quê, camera an ninh... số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Trong các vùng công giáo, bà con giáo dân cũng tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia xây dựng chính quyền, quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, đại hội đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 vị và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng giấy khen cho Ban Đoàn kết Công giáo huyện Mỹ Tú, vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tôn giáo và công tác từ thiện xã hội; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhiệm kỳ 2017 - 2022.

QUỐC TUẤN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: