• Đại đoàn kết

Vĩnh Châu phát huy giá trị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

06/06/2023 06:24 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 06/06/2023 | 06:24

STO - Qua 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thị xã Vĩnh Châu là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nhất là dân tộc Khmer, chiếm 52,58%, dân tộc Hoa chiếm 17,75%. Với đặc thù này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa các dân tộc trên địa bàn; nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn ở khu dân cư. Trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã đã cùng dự và tham gia các hoạt động thăm hỏi, tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cho cán bộ lãnh đạo mặt trận qua các thời kỳ, hộ nghèo, người già neo đơn; biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp hàng năm cho cộng đồng.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng dự và trao học bổng cho học sinh nhân dịp Khu dân cư ấp Trà Vôn, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ban công tác mặt trận các ấp, khóm tổ chức đờn ca tài tử, múa rô băm, hát dù kê, hội thi hái hoa dân chủ, các trò chơi dân gian, tạo sinh khí vui tươi, tình đoàn kết ở khu dân cư. Tại các điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn trang trí bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, làm cổng chào, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng, nhân dân nô nức tham gia. Trong ngày hội, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lắng nghe 4.081 ý kiến của nhân dân đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ban công tác mặt trận ấp, khóm đã lồng ghép vận động nhân dân thực hiện các phong trào: toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đoàn kết sáng tạo; ngày vì người nghèo; chăm lo cho hộ nghèo không ai bị bỏ lại phía sau; đền ơn đáp nghĩa để nhân dân cùng tiếp tục thi đua trong năm.

Đồng chí Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu (Sóc Trăng) trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Nhờ phát huy hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 20 năm qua, kinh tế - xã hội của thị xã Vĩnh Châu tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Hàng năm 100% ấp, khóm và 95,25% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; có 97/97 ấp, khóm tổ chức cả phần lễ và phần hội của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó biểu dương, khen thưởng 10.817 tập thể và cá nhân với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Đồng thời, tặng trên 1.000 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng xe đạp, tập, 5.500 suất học bổng, tổng giá trị 3 tỷ đồng; tặng 33.514 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Hiện thị xã Vĩnh Châu có 36/48 trường đạt chuẩn quốc gia; 10/10 trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí Lưu Quốc Thiện - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đã tạo cơ sở vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức, mở rộng hoạt động hướng về cộng đồng dân cư, khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối giữa hệ thống chính trị với mọi tầng lớp nhân dân. Trong từng giai đoạn, hệ thống mặt trận đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ngày càng được quan tâm, từng bước trẻ hóa, có uy tín, trách nhiệm với nhân dân.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: