• Đoàn thể

Hội LHPN huyện Thạnh Trị

Chỗ dựa vững chắc cho các tầng lớp phụ nữ

18/08/2021 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 18/08/2021 | 06:01

STO - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện Thạnh Trị đã bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo động lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua do hội cấp trên phát động; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Theo đó, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... với 125 tổ, nhóm làm theo Bác, có 2.485 tổ viên tham gia tại 74 chi hội, với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tiết kiệm, tiết kiệm điện, thực hiện tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang… Thông qua những mô hình nêu trên, các tổ đã tiết kiệm được trên 500 triệu đồng, thực hiện 53 đoạn đường xanh - sạch - đẹp... Qua các hoạt động đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức và trách nhiệm của từng hội viên.

Mô hình trồng lát, dệt chiếu của hội viên phụ nữ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị (ảnh chụp năm 2020). Ảnh: KGT

Bên cạnh đó, Huyện hội đã tổ chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; cung cấp dịch vụ gia đình, kiến thức nuôi dạy con cho các bà mẹ; phát triển 2 tổ phụ nữ bảo vệ an toàn cho cháu không bị xâm hại, không bỏ học giữa chừng, không bị tai nạn thương tích; 9 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc…

Song song đó, các cấp hội còn góp phần cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực; qua đó đã thành lập các điểm may và cấp phát miễn phí trên 30.000 khẩu trang cho con em, hội viên phụ nữ tại các điểm trường, các điểm khai báo y tế và các chợ, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19...

Thực hiện hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, hội đang quản lý 75 tổ vay vốn, có gần 3.800 hộ phụ nữ vay vốn; số hội viên tham gia tiết kiệm với các hình thức đến nay có 8.574/10.457 chị; huy động các nguồn vốn vay luân chuyển hàng năm trên 100 triệu đồng, nâng tổng số vốn huy động tiết kiệm luân chuyển trong các tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ đến nay trên 3,2 tỉ đồng, giúp 5.248 chị có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh. Từ các nguồn vốn này, đã có 4.152 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ; qua đó có 1.064 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 3,81%… 

Chị Nguyễn Thị Giao, ngụ xã Thạnh Trị (Thạnh Trị) chia sẻ: “Nhờ tham gia vào hội mà chị em được hội giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện vay vốn để chị em phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế gia đình, nhờ đó mà từng bước vươn lên trong cuộc sống”. 

Đồng thời, các cấp hội còn tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức 75 lớp dạy nghề cho gần 2.000 hội viên; sau học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 1.600 chị. Thành lập 1 hợp tác xã chăn nuôi bò, 21 tổ hợp tác nuôi bò; tổ hợp tác trồng màu, mô hình trồng màu trong nhà lưới, mô hình đan đát, thu hút 350 chị tham gia. Ngoài ra, Hội LHPN huyện và hội cơ sở còn hỗ trợ 28 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được thực hiện dưới nhiều hình thức; có 100% cán bộ, hội viên và phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Lý Thị Hồng Gấm - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạnh Trị cho biết: “Hội LHPN huyện đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, trở thành chỗ dựa cho các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Phát huy truyền thống bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với công việc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, xây dựng hội thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác hội, từng bước thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm và hình ảnh của người phụ nữ trong thời kỳ hội nhập”.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: