• Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi thực hiện tốt các phong trào thi đua

15/03/2023 12:39 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 15/03/2023 | 12:39
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 15/3, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Y tế chọn làm điểm chỉ đạo đại hội và rút kinh nghiệm cho các công đoàn cơ sở còn lại. Đại diện Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi cùng đông đảo đoàn viên công đoàn đã đến dự.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi có 459 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyên môn, được đào tạo và đã có kinh nghiệm công tác. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, viên chức để đáp ứng các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Công đoàn cơ sở bệnh viện đã vận động hỗ trợ cho 11 đoàn viên và người thân mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hỗ trợ gần 250 triệu đồng. Tổ chức khám sức khỏe cho 200 nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động/năm. Thực hiện mô hình “Quỹ nghĩa tình Sản - Nhi” từ năm 2020 đến nay, mỗi đoàn viên công đoàn của bệnh viện đã tham gia đóng góp 40.000 đồng/năm nhằm giúp đỡ đoàn viên bệnh viện khi gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng/đoàn viên.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại đại hội. Ảnh: THIỆN HẢI

Ngoài việc chăm lo đời sống đoàn viên, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi cũng tham gia đồng hành cùng người bệnh. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Công đoàn đã phối hợp Khoa Dinh dưỡng của bệnh viện để cung cấp các suất ăn miễn phí cho người bệnh đang nằm điều trị tại bệnh viện. Cùng với đó, phong trào “Lao động giỏi vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”, phong trào thi đua rèn luyện nâng cao y đức theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” và các phong trào thi đua khác được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng đạt danh hiệu “Vững mạnh” 5 năm liền (từ năm 2017 đến năm 2022). Năm 2020, đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc. Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua đều thực hiện đạt 100%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Dương Thị Hoàng Yến tái đắc cử chức chủ tịch công đoàn. Đại hội cũng bầu 11 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết dự đại hội công đoàn cấp trên.

THIỆN HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: