• Đoàn thể

Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên

13/06/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 13/06/2021 | 06:00

STO - Thời gian qua, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra. Trước thực trạng đó, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, từng bước xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo ban thường vụ huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc phối hợp với ban an toàn giao thông (ATGT) cùng cấp và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT với nhiều hình thức, tuyên truyền trên trang mạng xã hội zalo, facebook, thông tin trong đoàn, sinh hoạt dưới cờ, tuần tra và trực chốt, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên giữ gìn trật tự ATGT. Theo đó, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trật tự ATGT trong các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị, tháng thanh niên và “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức trên 600 cuộc, có trên 35.000 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Trọng tâm tuyên truyền là không chạy quá tốc độ quy định khi tham gia giao thông; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe môtô, xe máy, xe đạp điện… Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tham gia cùng địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, đoàn thanh niên các cấp thành lập và duy trì 109 đội hình với 450 thành viên trực chốt an toàn, tham gia tuần tra giữ gìn trật tự ATGT, phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn rửa tay bằng nước diệt khuẩn đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội văn hóa giao thông. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Ban ATGT tỉnh tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông. Nội dung của ngày hội như: tập huấn lái xe an toàn; thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, tìm hiểu biển báo hiệu ATGT, ứng xử văn hóa và tình huống ATGT; thi thực hành lái xe an toàn; ra mắt đội phản ứng nhanh tai nạn giao thông; hỗ trợ phao cứu sinh cho đội thanh niên tình nguyện các bến đò ngang an toàn…

Ngày hội thanh niên với ATGT là hoạt động với ý nghĩa nâng cao nhận thức sâu sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và người dân về Luật Giao thông đường bộ, cũng như những kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông; đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ đối với đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh. Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng Chi cục Quản lý đường bộ IV xây dựng và duy trì hiệu quả 2 biển báo ATGT tại điểm thường xuyên có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên) và xã Hồ Đắc Kiện (Châu Thành).

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh duy trì hiệu quả đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông ở các khu vực đông người, với 15 thanh niên tình nguyện tham gia. Hưởng ứng tháng thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao áo phao cho các bến đò ngang an toàn, phục vụ người dân và học sinh qua đò ngang an toàn.

Mặt khác các cấp bộ đoàn triển khai phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên: tổ chức ra quân phát quang, làm thông thoáng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng cầu giao thông nông thôn; tổ chức trồng cây xanh tuyến lộ giao thông nông thôn, các hoạt động đã thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện, thu hút trên 5.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, từ nay đến cuối năm 2021, tuổi trẻ Sóc Trăng tiếp tục tận dụng mạng xã hội tuyên truyền về văn hóa giao thông. Đồng thời tiếp tục duy trì các đội hình tình nguyện sẵn sàng tham gia nhiệm vụ đảm bảo ATGT trong các đợt cao điểm, góp phần chung sức cùng các cấp, các ngành giữ vững trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Từ đó, từng bước xây dựng được văn hóa khi tham gia giao thông của đoàn viên, thanh niên, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

T.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: