• Đoàn thể

Đoàn thanh niên xung kích tình nguyện trên mặt trận Covid-19

03/09/2021 06:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 03/09/2021 | 06:05

STO - Thực hiện Kế hoạch số 270-KH/TĐTN-VP, ngày 20-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Long Phú ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đến tất cả các cơ sở đoàn và lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện nơi tuyến đầu phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Long Phú chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn chủ động, linh hoạt tuyên truyền, cập nhật các thông tin, chủ trương chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên toàn địa bàn, đặc biệt tuyên truyền những tin tốt, câu chuyện đẹp trong phòng, chống dịch bệnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Lực lượng đoàn viên, thanh niên của các xã, thị trấn tuyên truyền bằng loa di động đến tất cả các ngõ, xóm, khu dân cư… thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như: hạn chế tập trung đông người, bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, vệ sinh môi trường… đặc biệt là nơi công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của tất cả người dân.

Thanh niên tham gia đứng chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: CHANH THA

Chị Nguyễn Phương Nhi - Bí thư Huyện đoàn Long Phú thông tin: “Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn phân công cán bộ tham gia trực tại các chốt chặn, các khu vực tiếp giáp giữa các xã, thị trấn; tiếp nhận 47 tình nguyện viên và phân bổ về các chốt tại các xã, thị trấn; đồng thời, thành lập 11 đội hình phản ứng nhanh tham gia hỗ trợ các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa, có 67 thành viên tham gia, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đến với người dân về phòng, chống dịch như: phát loa lưu động, phát tờ rơi, phát khẩu trang miễn phí… Phát động các cơ sở đoàn bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn tại nơi làm việc và tuyên truyền trên các trang mạng xã hội.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Huyện đoàn Long Phú còn vận động các mạnh thường quân tặng 300kg đu đủ cho các khu cách ly tập trung trong huyện, vận động Nhà hàng Ngôi Sao Nhỏ hỗ trợ suất ăn ngày 3 buổi cho các chốt kiểm soát dịch tại xã Tân Thạnh, từ ngày 25-7 đến khi hết dịch, tiếp nhận nhu yếu phẩm, rau, củ, quả, bánh trái từ người dân hỗ trợ cho các bếp ăn, tổ chức đi thăm và tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các xã, thị trấn, hộ gia đình đang cách ly tại nhà gặp khó khăn. Nổi bật nhất là xung kích tình nguyện giúp đỡ bà con tìm được đầu ra cho nông sản sau khi thu hoạch bị ùng ứ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội…

Điều đáng ghi nhận của lực lượng xung kích tình nguyện trong thời gian qua là: kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về diễn biến của dịch bệnh, tập trung tuyên truyền để mọi người dân tự giác khai báo y tế, chủ động cung cấp thông tin cho chính quyền và cơ quan chuyên môn về các trường hợp không thực hiện khai báo y tế, hoặc khai báo thiếu trung thực, trốn tránh cách ly y tế theo quy định. Thành lập nhóm zalo, facebook… hàng ngày cập nhật thông tin để người dân biết tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là các khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid-19.

Từ những việc làm thiết thực, mang tính xã hội sâu sắc của lực lượng xung kích tình nguyện của Huyện đoàn Long Phú đã khơi gợi và dấy lên tinh thần "chiến đấu" của những "người lính" đang canh gác chốt, bà con khu vực cách ly y tế, những trường hợp phải cách ly tập trung, hay đang thực hiện cách ly tại nhà, những hoàn cảnh khó khăn… do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 cảm thấy rất “ấm lòng”, tự tin cùng cộng đồng đoàn kết chung sức, chung lòng phòng, chống dịch bệnh. Nhiều hoạt động do lực lượng xung kích tình nguyện của thanh niên huyện Long Phú mang lại cho cộng đồng đã tạo được sự ảnh hưởng và sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ chung sức, chung lòng vượt qua đại dịch.

CHANH THA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: