• Đoàn thể

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động ý nghĩa

25/06/2022 10:37 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 25/06/2022 | 10:37

STO - Ngày 25-6, tại chùa Som Rong (TP. Sóc Trăng), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc Khmer”. Dự lễ phát động có đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo UBND TP. Sóc Trăng cùng khoảng 300 đoàn viên, thanh niên trên địa TP. Sóc Trăng.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng nêu rõ chủ đề của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc Khmer” cũng là truyền đi thông điệp mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ tham gia và tổ chức các hoạt động phong trào thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc, đồng thời tuyên truyền lan tỏa thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng gắn bó và chia sẻ trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đi bộ hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”. Ảnh: K.N

Tại buổi lễ phát động, đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 130 triệu đồng xây 2 căn nhà hạnh phúc cho học sinh dân tộc Khmer; trao tặng 200 túi quà an sinh cho người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; trao tặng 20 phần quà, học bổng cho học sinh; tổ chức khám bệnh tại nhà cho 20 hộ gia đình chính sách, người cao tuổi người dân tộc Khmer.

Tiếp đó, các đại biểu và tất cả đoàn viên, thanh niên tham gia đi bộ hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 5, đoạn đường từ chùa Som Rong đến Ban CHQS TP. Sóc Trăng và ngược lại. Trong quãng đường đi bộ, tất cả đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng STRAVA.

Tổ chức thăm và khám bệnh tại nhà cho gia đình chính sách, người cao tuổi người dân tộc Khmer. Ảnh: K.N

Thông qua hành trình, các hoạt động an sinh xã hội nhằm góp phần đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, sẻ chia trong đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: