• Đoàn thể

Lan tỏa nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

18/11/2022 05:38 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Xuân Nguyên
  • Thứ Sáu, 18/11/2022 | 05:38

STO - Thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022, các cấp bộ đoàn tỉnh Sóc Trăng đã triển khai được nhiều mô hình ý nghĩa, mang tính thiết thực.

Năm 2019, mô hình “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa trong trường học” được triển khai. Theo mô hình này, các học sinh sẽ thu gom các loại rác nhựa bỏ vào ngôi nhà, rồi định kỳ hàng tháng bán phế liệu gây quỹ thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” hoặc các hoạt động ý nghĩa trong trường học. Khởi đầu, mô hình được triển khai tại 5 điểm trường học ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành và 5 điểm trường ở thị xã Vĩnh Châu. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng đến nhiều điểm trường khác cùng nhiều cơ quan, đơn vị.

Các đoàn viên, thanh niên xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) trồng cây ăn trái thực hiện công trình “Vườn ươm cây xanh”. Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Đến năm 2020, công trình “Sắc màu đường phố” khởi động thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng chung tay tham gia sơn, vẽ hoa, cỏ màu sắc tươi sáng trên thân trụ điện ở nhiều tuyến đường trong địa bàn thành phố. Hoạt động này được triển khai rộng khắp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền và tham gia xây dựng “đô thị văn minh”, góp phần tạo diện mạo tươi đẹp cho thành phố. Cũng trong năm 2020, hơn 300 đoàn viên, thanh niên của các huyện, thị xã, thành phố ra quân trồng 5.000 cây bần trên diện tích 2ha rừng phòng hộ ven biển của xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Từ hoạt động này, các cộng đồng dân cư nhìn thấy được lợi ích, ý nghĩa của việc bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, giảm thiểu thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn thực hiện công trình hỗ trợ 45 thùng rác có chức năng phân loại rác cho các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các thùng rác gồm 3 ngăn với chức năng phân loại rác tái chế, rác vô cơ, rác hữu cơ. Đồng thời, Câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” của 109 xã, phường, thị trấn thu hút đông đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia, tích cực tuyên truyền cho nhân dân về ý thức tham gia bảo vệ môi trường, tác hại của ô nhiễm môi trường, công tác vệ sinh môi trường…

Nhiều hoạt động hay, thiết thực, như: tái chế túi thân thiện môi trường, chợ giảm túi nilon hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, các mô hình bảo vệ môi trường “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” cũng được triển khai hiệu quả, lan tỏa khắp các địa phương. Trong 3 năm qua, ở cấp tỉnh và huyện đã có lần lượt gần 1.600 và khoảng 12.700 công trình thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Vào tháng 3 năm nay, công trình “Vườn ươm cây xanh” được triển khai hiệu quả tại 15 cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh, hiện đã phát triển được 79 vườn ươm. Vừa qua, 400 đoàn viên, thanh niên của các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc sôi nổi ra quân trồng hơn 10.000 trái đước, trên diện tích 2ha rừng phòng hộ ven biển tại khu vực bãi ven biển phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Các chiến dịch làm sạch môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, thành lập, duy trì các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với bão lũ, xây dựng tuyến phố, tuyến đường, dòng sông xanh - sạch - đẹp, nhà, chòi tránh lũ… thực hiện sôi nổi, đã góp phần tích cực cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương. Trong tháng 11 này, Thành đoàn Sóc Trăng sẽ ra quân “làm mới” các cột điện thuộc công trình “Sắc màu đường phố” ở các tuyến đường trước đó…

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Đoàn Chí Hải, thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, gần đây nhất là chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, qua đó tổ chức trồng mới trên 350.000 cây xanh các loại trên địa bàn tỉnh. Không chỉ xây dựng, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các cấp bộ đoàn còn tích cực phối hợp tham gia công tác kiểm tra, giám sát, thông tin tố giác các hoạt động vi phạm về môi trường; triển khai thực hiện 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 75 công trình thanh niên cấp huyện, hỗ trợ 20 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Việc thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2022, mà còn được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các mô hình đã triển khai vẫn được duy trì, phát huy nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi cho thanh thiếu niên, người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Đoàn Chí Hải chia sẻ thêm.

XUÂN NGUYÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: