• Đoàn thể

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08/08/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 08/08/2021 | 06:00

STO - Xác định việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, từ MTTQ tỉnh đến cơ sở cùng cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực, kịp thời, chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngay từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn MTTQ huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền tại các hội nghị, phát tờ rơi đến các hộ dân, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống mạng xã hội, đăng và cộng tác tin, bài trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cổng thông tin điện tử Sóc Trăng, Website Đảng bộ tỉnh...

Đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ cho người bán vé xổ số kiến thiết lẻ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: KHẢ TÚ

Đặc biệt, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng, Ban công tác Mặt trận, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể, các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch tại từng khu dân cư; thường xuyên thông tin tình hình, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch; giám sát, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp công dân về trên địa bàn; các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; hướng dẫn thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế đầy đủ... Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay hầu hết người dân đã hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác tham gia, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò tích cực tham gia các tổ tuyên truyền, giám sát dịch ở khu dân cư, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng”, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, F1; giám sát các trường hợp F2 cách ly tại gia đình... Qua đó, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Song song đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi và tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau lễ phát động đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh nhưng đã tích cực tham gia đóng góp tiền và hiện vật hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Việc vận động, ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được lan tỏa mạnh mẽ, từ việc ủng hộ rau củ quả, gạo, mì tôm, các suất ăn… cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, người cách ly tập trung đến những tập thể, cá nhân đóng góp tiền mặt cho công tác phòng, chống dịch bệnh, tất cả đã tạo nên một sức mạnh đặc biệt - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận được trên 23 tỉ đồng và hơn 130 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu các loại, hàng nghìn khẩu trang, chai nước sát khuẩn...

Trao quà hỗ trợ cho người dân ở vùng cách ly y tế ở xã Vĩnh Hải (TX. Vĩnh Châu). Ảnh: THIỆN HẢI

Với số tiền và hàng hóa tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các ban ngành, địa phương có liên quan tổ chức đoàn đi thăm, động viên, chia sẻ những khó khăn với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho khu cách ly, phong tỏa, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, các khu cách ly, phong tỏa, kiều bào Việt Nam tại Campuchia, nhân dân một số tỉnh và TP. Hồ Chí Minh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh vận động tổ chức các “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ 130 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh và hàng chục tấn cho nhân dân tại các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức hỗ trợ cho trên 6.500 người bán vé xổ số kiến thiết lẻ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 9,8 tỉ đồng.

Hưởng ứng cuộc vận động, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức tôn giáo với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là chăm lo hỗ trợ những đối tượng yếu thế. Xuất hiện nhiều việc làm thiết thực hết sức ý nghĩa như: tổ chức công tác hậu cần, nấu ăn, gói bánh cho các chốt kiểm dịch, các khu cách ly phong tỏa, các khu điều trị; tổ chức lực lượng tham gia các chốt kiểm dịch, truy vết, tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch; chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến nơi cho những người khó khăn trong khu cách ly, phong tỏa...

Cùng với việc vận động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác giám sát các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình vận động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng nguồn tiền, vật chất ủng hộ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia của cả cộng đồng, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tích cực để cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần, vật chất, cùng quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

KHẢ TÚ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: