• Đoàn thể

Phát huy vai trò phụ nữ tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

11/08/2022 03:53 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 11/08/2022 | 03:53

STO - Ngoài thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh Sóc Trăng luôn tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 220.000 hội viên, trong đó hội viên dân tộc Khmer là 63.262 chị, dân tộc Hoa là 7.992 chị, hội viên tôn giáo là 8.829 chị, chiếm 58,60% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Thời gian qua, bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, các cấp hội đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: duy trì sinh hoạt trên 14.000 tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ, tổ chức hàng trăm cuộc nói chuyện chuyên đề, mở lớp tập huấn, chiếu video phóng sự; xây dựng và diễn tiểu phẩm truyền thông, sử dụng mạng xã hội, cung cấp trên 20.000 tài liệu tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; in ấn, phát hành 9.000 tờ bướm giới thiệu về đường dây nóng của Hội LHPN tỉnh, công an, các ngành liên quan tiếp nhận thông tin phản ánh của hội viên, phụ nữ và người dân về các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em… cho trên 95% hội viên và trên 80% phụ nữ... Hội LHPN còn phối hợp với các ngành tổ chức trên 50 cuộc nói chuyện chuyên đề, tập huấn cho gần 2.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh về kỹ năng phòng, chống bạo lực, phòng, chống mua bán người, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen...

          Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng thường xuyên tuyên truyền phòng, chống ma túy, xâm hại tình dục trẻ em trong học đường. Ảnh: K.N

Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng còn tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa chính quyền địa phương với cán bộ hội phụ nữ với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em và phòng, chống buôn bán người”. Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên được trao đổi, chia sẻ, giải đáp thắc mắc về tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em đã và đang xảy ra trên địa bàn; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mua bán người hiện nay. Các cấp hội còn thường xuyên đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa và thường xuyên phối hợp với ngành Công an tiến hành rà soát nắm sát đối tượng để có biện pháp giáo dục; tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục, răn đe, động viên các đối tượng chậm tiến không gây mất trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, phối hợp duy trì quản lý giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ 292 đối tượng bán số đề, đánh bạc, sử dụng ma túy... buộc cam kết không tái phạm. Ngoài ra, các cấp hội tham gia giải quyết, hòa giải 195 vụ việc khiếu nại, tố cáo, mất đoàn kết 88 vụ, tranh chấp đất đai 70 vụ và hôn nhân gia đình 29 vụ, giải quyết thành 148 vụ.

Theo đồng chí Lê Thị Hương Lan - Chủ tịch Hội LHPN TP. Sóc Trăng, hiện tại, toàn thành phố có trên 16.990 cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ luôn được Hội LHPN TP. Sóc Trăng quan tâm thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Hội LHPN TP. Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo hội LHPN các phường đẩy mạnh tuyên truyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm điển hình; tích cực vận động chị em phối hợp chặt chẽ với công an kịp thời ngăn chặn đối tượng thanh niên vi phạm pháp luật và nhận cảm hóa các đối tượng lầm lỡ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng…

Tích cực xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình

Không chỉ “giữ lửa” trong gia đình, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ. Thời gian qua, các cấp hội LHPN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ra mắt, thành lập 11 mô hình điểm tại các điểm nóng, bức xúc về vấn đề xã hội, nâng tổng số 33 tổ, câu lạc bộ với 500 thành viên. Các cấp hội LHPN thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động các mô hình đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm trong cán bộ, hội viên phụ nữ như: tiếp tục thực hiện mô hình câu lạc bộ tại các xã điểm trong tỉnh, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ, giữ vững phương châm “Mỗi tháng một chủ đề” gắn với từng thời điểm và mang tính thời sự; duy trì hoạt động 28 câu lạc bộ, tổ phụ nữ với pháp luật, có 583 thành viên, 6 câu lạc bộ “Nam giới không bạo hành” và 3 câu lạc bộ “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia hai” với 63 thành viên tham gia; 50 câu lạc bộ tiền hôn nhân với 965 em tham gia sinh hoạt; duy trì và củng cố 121 góc tư vấn cộng đồng và 778 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm thực hiện tốt việc tư vấn hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân, gia đình, cộng đồng về phòng, chống mua bán người. Ngoài ra phát triển mới 19 tổ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” với 310 thành viên, trong đó tập trung thực hiện tiêu chí: Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình... đến nay có 2.129 tổ, nhóm, câu lạc bộ với 35.104 thành viên.

Hội LHPN Phường 9, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về phong trào TDBVANTQ thông qua các buổi sinh hoạt của hội. Ảnh: K.N

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Trương Thị Hồng Y - Chủ tịch Hội LHPN Phường 10, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) chia sẻ: “Gia đình là nền tảng trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội LHPN TP. Sóc Trăng, Hội LHPN Phường 10 tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường tham gia phong trào TDBVANTQ của cơ quan chức năng phát động. Đồng thời, Phường 10 còn duy trì, phát động xây dựng các mô hình, như: “5 không 3 sạch”, mô hình phụ nữ tự quản…”.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng triển khai với nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực và đạt được nhiều kết quả. Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong hội viên, phụ nữ và người dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, nhất là nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác phòng, chống tội phạm, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao. Thường xuyên cập nhật và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội về các hình thức, thủ đoạn và kỹ năng phòng ngừa các hành vi của tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: