• Đoàn thể

Phụ nữ tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

07/09/2021 06:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 07/09/2021 | 06:03

STO - Phụ nữ được xem là phái yếu, là người “giữ lửa” hạnh phúc của gia đình nhưng trong xã hội ngày nay, phụ nữ còn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm với xã hội, đặc biệt, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm (PCTP), góp phần đắc lực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Nhìn lại 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh PCTP và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp hội phụ nữ đã chủ động, tích cực phòng ngừa và duy trì thường xuyên nhiều hoạt động phối hợp, có hiệu quả. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và phát động các đợt thi đua đặc biệt về công tác PCTP. Chú trọng triển khai Đề án “PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”; PCTP, tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình...

Buổi sinh hoạt tổ phụ nữ ở cơ sở quan tâm tuyên truyền PCTP cho cán bộ, hội viên (ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát).Ảnh: S.M

Các cấp hội phụ nữ đã linh động, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức để phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền. Lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp hội đã tăng cường sử dụng mạng xã hội; tổ chức trên 68.500 cuộc tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp tổ, nhóm. Các cấp hội còn cử 15 cán bộ dự tập huấn “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Tỉnh hội tổ chức 9 lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các hành vi xử lý có liên quan. Đồng thời, tổ chức 6 buổi nói chuyện chuyên đề tìm hiểu kiến thức về phòng, chống ma túy trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội được chọn chuyển hóa năm 2021.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTP về tận cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế. Khi đó, đã tăng cường hoạt động phối hợp 4 lực lượng (gia đình - nhà trường - hội phụ nữ - công an) nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục trẻ em; cam kết thực hiện 4 bên trong quản lý giáo dục con em.

PCTP là tiêu chí, nhiệm vụ của hội

Theo đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hàng năm, Tỉnh hội đều đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ và có 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua. Duy trì hoạt động Đội Dân quân tự vệ trong cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh (10 thành viên), huyện, thị xã, thành phố (hơn 50 thành viên) và cử lực lượng cán bộ hội tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. 

Cán bộ Hội LHPN tỉnh động viên, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Ảnh: S.M

Hội LHPN tỉnh còn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình và tăng cường tư vấn, hỗ trợ qua đường dây nóng (0377672444). Trong 3 năm qua, đã tư vấn cho 127 trường hợp về hôn nhân gia đình và nắm tình hình, can thiệp, giúp đỡ 70 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại. Tỉnh hội còn thành lập đường dây nóng tư vấn về phòng, chống bạo lực (0377672444) và cung cấp danh sách cán bộ hội LHPN cấp tỉnh, huyện cho Tổng đài Quốc gia 111 để kịp thời can thiệp các vụ việc xâm hại trẻ em diễn ra trên địa bàn. Phối hợp duy trì hoạt động 778 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ, can thiệp nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đặc biệt, toàn tỉnh đã ra mắt, duy trì hoạt động 121 góc tư vấn tại cộng đồng nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn cho nạn nhân khi xảy ra vụ việc.

Không những vậy, các cấp hội cho ra mắt 90 tổ, câu lạc bộ phụ nữ, mục đích hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước nạn bạo lực, xâm hại, xây dựng gia đình hạnh phúc và đã nâng tổng số toàn tỉnh có 379 tổ, câu lạc bộ với 6.063 thành viên. Đồng thời, duy trì hoạt động hiệu quả 28 tổ, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; 6 câu lạc bộ “Nam giới không bạo hành”; 3 câu lạc bộ “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia hai”... Chính hoạt động của các tổ, câu lạc bộ phụ nữ đã góp phần đắc lực trong phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Tuy nhiên, thực tế, tình hình tội phạm ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp. Hiện tượng rao bán tiền giả, bằng cấp giả tràn lan trên mạng xã hội; hoạt động tín dụng đen với hình thức cho vay qua app, trả góp ngày càng biến tướng và len lỏi vào vùng sâu, vùng xa. Vấn đề phụ nữ, trẻ em bị xâm hại vẫn đáng lo ngại... Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề xuất các ngành chức năng cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân thường xuyên, liên tục. Xử lý nghiêm các loại tội phạm và tuyệt đối đảm bảo an toàn, bí mật thông tin người tố giác tội phạm. Quan tâm, hỗ trợ kinh phí truyền thông, xây dựng mô hình cho các đoàn thể (trong đó có hội phụ nữ), cấp phát tờ rơi, tờ bướm, video... Đặc biệt, tuyên truyền về các thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và giải pháp phòng ngừa.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: