• Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu đề ra

08/03/2023 19:04 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 08/03/2023 | 19:04
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 8/3, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có các đồng chí: Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện có 22 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Trong cả nhiệm kỳ đã giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, đoàn viên đúng theo luật quy định. Cụ thể như: chế độ cho nữ lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi; thực hiện nâng lương trước niên hạn, nâng lương theo niên hạn và giải quyết chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng, hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu và chuyển công tác...

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng phát biểu thảo luận. Ảnh: THIỆN HẢI

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tranh thủ với thủ trưởng đơn vị hỗ trợ định kỳ mỗi quý 3 triệu đồng để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, Tết. Đồng thời, phối hợp với chi hội khuyến học của cơ quan kịp thời khen thưởng cho các cháu học giỏi từ cấp tiểu học đến đại học là con cán bộ, công chức trong cơ quan có thành tích học tập tốt. Trong 5 năm qua, công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà cho 112 trường hợp đoàn viên và thân nhân ốm đau, với tổng số tiền 56 triệu đồng từ nguồn Quỹ chăm sóc sức khỏe do đoàn viên đóng góp và nguồn tài chính công đoàn với tổng số tiền 26,8 triệu đồng... Qua đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ra mắt tại đại hội. Ảnh: THIỆN HẢI

Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trịnh Phước Thảo tái đắc cử chức chủ tịch công đoàn. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

THIỆN HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: