• Đoàn thể

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/09/2021 16:27 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 27/09/2021 | 16:27

STO - Chiều ngày 27-9, tại Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 12 mở rộng để sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2021, tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 và thực hiện quy trình công tác cán bộ. Đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động 90 ngày cao điểm, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã tạo được sức lan tỏa, được xã hội ghi nhận.

Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã linh hoạt thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã có gần 45,4km các tuyến đường bụi rậm được chỉnh trang, phát quang, làm mới 6km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 8 tuyến đường (hẻm) khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, xử lý 25 điểm đen về môi trường, thu gom và xử lý trên 14,5m3 rác thải các loại…

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 được khen thưởng. Ảnh: THIỆN HẢI

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Kim Chuyền đề nghị, trong thời gian tới các cấp bộ đoàn cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 để có những giải pháp cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2021. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích tiên phong trong việc triển khai các mô hình, tổ chức các đội hình tình nguyện trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt phát huy các vai trò nêu gương của cán bộ đoàn trong công tác phòng, chống dịch. Nghiên cứu tổ chức các phong trào đổi mới sáng tạo thích ứng kịp thời theo tình hình thực tế trong phòng, chống dịch. Tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Quan tâm chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã trao tặng giấy khen cho 30 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tiến hành thực hiện quy trình công tác cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, đã bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

THIỆN HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: