• Đời sống xã hội

Giúp phụ nữ Khmer phát triển kinh tế gia đình

29/07/2022 04:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 29/07/2022 | 04:30

STO - Nhằm tạo điều kiện giúp chị em, đặc biệt là phụ nữ dân tộc Khmer phát triển kinh tế gia đình và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Viên An, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Hội LHPN xã Viên An Kim Thị Chanh Thi cho biết, toàn xã có 1.967 hội viên, trong đó hội viên dân tộc Khmer chiếm trên 70% (1.428 hội viên). Trước đây, đời sống hội viên gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào độc canh cây lúa, khi thì mất mùa rồi bị ép giá… nhưng về sau, các chị đã thay đổi cách thức sản xuất bằng việc đa dạng cây trồng, vật nuôi, trồng lúa kết hợp nuôi cá đồng, trồng rau màu, chăn nuôi… tăng thu nhập. Hơn nữa, phụ nữ dân tộc được hưởng nhiều chính sách từ những nguồn vốn tạo điều kiện để xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện, đất canh tác… Ngoài ra, mỗi chi hội thể hiện sự đoàn kết, giúp đỡ nhau khi những tổ hùn vốn được thành lập, giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ được hỗ trợ vốn, nhiều hội viên phụ nữ Khmer có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: CHANH THA

Chị Thạch Thị Kim Cường, ấp Trà Đức, xã Viên An chia sẻ: "Trước đây, nhà tôi chỉ có 2 công đất trồng rẫy nên cuộc sống cứ thiếu trước, hụt sau. Nhờ Hội LHPN xã hỗ trợ, giúp tôi vay vốn (30 triệu đồng) phát triển kinh tế gia đình mà tôi có điều kiện cải tạo lại mảnh vườn và mua 2 con bò về nuôi. Từ 2 con bò ban đầu, đến nay, trong chuồng đã có một đàn bò 6 con, trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra vườn rau của gia đình mỗi tháng cũng thu về khoảng 5 triệu đồng". Đồng thời, chị còn nuôi thêm gà, vịt để có thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, mấy năm trở lại đây, gia đình chị vươn lên khá giàu.

Song song với việc hỗ trợ vốn, Hội LHPN xã còn phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng màu, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế gia đình... Cách làm này không chỉ giúp chị em mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước mở rộng các hình thức sản xuất mới, nâng cao thu nhập gia đình, mà còn giúp chị em tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chị Lâm Thị Sà Rọn, ấp Tiếp Nhựt C, xã Viên An nói: "Trước đây, chị em chủ yếu làm thuê các công việc đồng áng, thu nhập bấp bênh, khi vào tổ chức hội phụ nữ, được giới thiệu làm công nhân cho các công ty, xí nghiệp… chị em có thêm nguồn thu nhập, cuộc sống ổ định, lo cho các con ăn học đàng hoàng.

Chị Kim Thị Chanh Thi cho biết thêm, nhìn chung đời sống phụ nữ dân tộc Khmer xã Viên An đã khởi sắc đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động mọi nguồn lực giúp đỡ hội viên phụ nữ dân tộc Khmer gặp khó khăn, hướng đến mục tiêu xóa trắng hội viên phụ nữ dân tộc nghèo. Ngoài ra, còn vận động hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, thực hiện các cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

CHANH THA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: