• Đời sống xã hội

Mưa dông, lốc xoáy thiệt hại 38 căn nhà

06/07/2021 15:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 06/07/2021 | 15:08

STO - Ngày 6-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trong 2 ngày (ngày 4 và ngày 5-7), trên địa bàn tỉnh có mưa dông, kèm lốc xoáy đã làm thiệt hại 38 căn nhà trên địa bàn 2 huyện: Kế Sách, Mỹ Xuyên.

Tại huyện Kế Sách, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Xuân Hòa làm thiệt hại 30 căn nhà và gây ngã đổ 1,5ha cây ăn trái các loại như: sầu riêng, măng cụt, mít, vú sữa; tại xã Trinh Phú, mưa dông kèm lốc xoáy thiệt hại 3 căn nhà. Đồng thời, tại xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên), mưa dông, kèm lốc xoáy đã làm thiệt hại 5 căn nhà.

Có 38 căn nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Kế Sách và Mỹ Xuyên. Ảnh: LD

Đồng chí Phạm Tấn Đạo - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin: “Ước tính về nhà của hộ dân bị ảnh hưởng mưa dông, lốc xoáy xảy ra tại huyện: Kế Sách, Mỹ Xuyên có giá trị thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng. Ngay khi xảy ra mưa dông, lốc xoáy, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 2 huyện trên đã phối hợp chính quyền địa phương khảo sát hiện trường, tổ chức thống kê thiệt hại, huy động lực lượng chức năng cùng với lực lượng tại chỗ tổ chức dọn dẹp hiện trường, dọn dẹp cây ăn trái bị đổ ngã, giúp dân di dời đồ đạc và khắc phục tạm thời thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy gây ra”.

THÚY LIỄU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: