• Giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng:

Năng động, vượt khó để phát triển

20/10/2022 07:20 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 20/10/2022 | 07:20

STO - Là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín của tỉnh, những năm qua, tập thể lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng luôn nỗ lực tìm tòi, không ngừng sáng tạo và có nhiều giải pháp thiết thực để đưa hoạt động dạy và học của nhà trường vươn lên tầm cao mới.

“Thích ứng” cùng vượt khó

Ông Lâm Dủ Nhơn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng cho biết: “Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong điều kiện khó khăn chung khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm vượt qua khó khăn, tập thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; củng cố được niềm tin đối với địa phương và nâng cao uy tín, vị thế trong xã hội”. Đặc biệt, năm học này, tập thể nhà trường còn quyết tâm nỗ lực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường (4/4//2002 - 4/4/2022) với chủ đề đã đề ra “Cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, chất lượng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường”.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên dương Sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2022. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, nhà trường đề ra nhiều giải pháp cho công tác tư vấn tuyển sinh đào tạo. Ngoài hình thức tư vấn trực tiếp ở các trường phổ thông, nhà trường còn tổ chức tư vấn online qua đường dây nóng, website của trường; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng thực hiện phóng sự “Giới thiệu Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng” và đăng tải trên zalo, facebook, youtube để quảng bá rộng rãi về hình ảnh, chế độ chính sách, ngành nghề đào tạo của trường đến phụ huynh, học sinh. Kết quả tuyển sinh được 612 học sinh, sinh viên (đạt 72% kế hoạch), trong đó cao đẳng là 251 sinh viên, trung cấp 361 học sinh, nâng tổng số học sinh, sinh viên toàn trường là 1.971 (đến cuối năm học còn 1.227 học sinh, sinh viên). Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức học trực tuyến cho học sinh, sinh viên toàn trường trong khoảng thời gian 3 tháng để đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch, đồng thời đảm bảo được an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh, sinh viên trong thời kỳ dịch bệnh.

Kết quả xếp loại học tập cuối năm: loại giỏi, xuất sắc có 95 học sinh, sinh viên (chiếm 7,8%); loại khá 443 học sinh, sinh viên (chiếm 36,1%); loại trung bình 326 học sinh, sinh viên (chiếm 26,6%); loại yếu 363 học sinh, sinh viên (chiếm 29,65%). Bên cạnh đó, trường còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Sóc Trăng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông với: 7 lớp 10; 7 lớp 11; 5 lớp 12 cho 1.164 học sinh. Xét công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho 330 học sinh, sinh viên. Bằng sự nỗ lực không ngừng, đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhà trường, UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022. Theo đó, 2 sinh viên được tặng bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tập thể Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng được hướng dẫn thực hành sửa chữa máy điều hòa. Ảnh: MAI KHÔI

Năm học mới 2022 - 2023, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã tuyển sinh mới được 906 học sinh, sinh viên của 13 nghề đào tạo, vượt 7% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (trong đó, có 314 cao đẳng, 592 trung cấp), nâng tổng số học sinh, sinh viên đầu năm học của toàn trường là 2.137 em, với 106 lớp. Có 1.206 học sinh trung cấp của trường theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Mới đây, tại Lễ kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10), do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, trường có 1 nhà giáo được tôn vinh và 1 học sinh được tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên

Bên cạnh việc đào tạo nghề, kết hợp dạy văn hóa, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng còn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nề nếp, tác phong cho học sinh, sinh viên nhà trường. Đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt nội quy, quy chế của trường; tuyên truyền quy tắc ứng xử; tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông, mạnh dạn tố giác các đối tượng sử dụng chất kích thích hoặc các đối tượng nghi ngờ để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Năm học qua, trường cũng phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức 8 buổi tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt học sinh, sinh viên các kiến thức về gia đình, giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống HIV/AIDS; công tác đảm bảo an ninh chính trị, phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống ma túy trong trường học; Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên internet… Thông qua các tổ chức đoàn, hội, nhà trường cũng đã có 15 em được Hội Khuyến học tỉnh xét trao học bổng “Lương Định Của” tổng số tiền 30 triệu đồng; 25 em được Ngân hàng BIDV tài trợ mỗi suất 1 triệu đồng; nhà trường khen thưởng 42 em tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi…

Riêng việc thực hiện các chính sách cho học sinh, sinh viên học nghề được nhà trường thực hiện đảm bảo chặt chẽ. Tính trong 3 năm (2019 - 2021), tổng số đối tượng được miễn học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 2.135 học sinh, sinh viên, tương đương 10 tỷ 295 triệu đồng; tổng số đối tượng được giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP là 348 học sinh, sinh viên, tương đương 1 tỷ 253 triệu đồng; tổng số đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 678 học sinh, sinh viên, tương đương 5 tỷ 644 triệu đồng, trong đó, đối tượng được miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP là học sinh trung học cơ sở đi học nghề chiếm 85%; đối tượng chính sách khác chiếm 15%. Đối với đối tượng nội trú, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật chiếm 40,71%; học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo chiếm 40,56%; học sinh, sinh viên dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo chiếm tỷ lệ 18,73%...

Với mục tiêu, giải pháp đúng đắn, cụ thể, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã, đang và sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

MAI KHÔI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: