• Giáo dục

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

16/09/2022 17:12 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 16/09/2022 | 17:12
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 16/9, tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục.

Trong năm học 2021 - 2022, mặc dù còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công đoàn ngành Giáo dục đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và các chương trình công tác với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo đó, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; đồng thời thực hiện tốt việc thăm hỏi, hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Cụ thể đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 100 cán bộ, nhà giáo, người lao động khó khăn; hỗ trợ tiền Tết cho 1.330 cán bộ, nhà giáo, người lao động; tặng “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở; xây dựng và đưa vào sử dụng nhà công vụ giáo viên ở Trường Trung học phổ thông Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên)…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: H.NHƯ

Bên cạnh thực hiện tốt chủ đề năm học 2022 - 2023, Công đoàn ngành Giáo dục còn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác nữ công, bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động…

Dịp này, có 5 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân được công đoàn các cấp khen thưởng.

HUỲNH NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: