STO - Sáng ngày 26/5, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về các chương trình đào tạo, nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực công dành cho tỉnh Sóc Trăng. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HUỲNH NHƯ
Tại buổi làm việc, các đại biểu được thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Tỉnh hiện có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn theo quy định là 99,63%, cấp xã đạt 99,57%; tỉnh quan tâm thực hiện tốt việc sắp xếp, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế tiếp tục được thực hiện; chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, chú trọng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp…
Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Đinh Công Khải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ mục đích, nhu cầu hợp tác của trường với UBND tỉnh Sóc Trăng; đại diện nhà trường cũng giới thiệu các chương trình đào tạo của trường liên quan đến ngành, lĩnh vực mà tỉnh quan tâm. Theo đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi những lĩnh vực tỉnh có nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc giao Sở Nội vụ làm đầu mối chính; các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp, nghiên cứu xây dựng chương trình ký kết hợp tác chung và danh mục đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề sao cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm. Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh có đề án về đào tạo nguồn nhân lực lâu dài lấy nguồn từ những học sinh xuất sắc, để đào tạo đội ngũ kế thừa.
Qua các ý kiến trao đổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng đối với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn hai bên sẽ ký kết chương trình hợp tác đào tạo trong thời gian sớm nhất, để tỉnh có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.
HUỲNH NHƯ
Bình Luận