• Giáo dục

Tri ân và tuyên dương những nhà giáo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

18/11/2022 17:17 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 18/11/2022 | 17:17
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 18/11, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng diễn ra họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự buổi họp mặt.

Đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Ảnh: NGỌC HẢI

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã ôn lại truyền thống ngày nhà giáo và điểm qua những nét chính, kết quả nổi bật của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thời gian qua. Năm học 2021 - 2022, trường đã đào tạo 842 học sinh, sinh viên, trong đó đã tốt nghiệp ra trường 141 em. Đối với các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, trường đã tổ chức 43 lớp với 1.423 học viên. Năm học qua, có 183 cá nhân, 15 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 25 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 2 đơn vị, 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Với những cơ hội đi kèm thách thức, với phương châm “Vì cộng đồng - phục vụ cộng đồng”, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đề ra nhiều giải pháp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao phần quà đến Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Ảnh: NGỌC HẢI

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gửi gắm, kỳ vọng và mong rằng cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo, tự học, tự rèn; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, luôn phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt vai trò của “người lái đò”. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại và đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách thực chất. Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương hoàn thành Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phương án tổ chức bộ máy nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng 4 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: NGỌC HẢI

Dịp này, có 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo nhà trường cũng gửi phần quà tri ân các đồng chí lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ. Các đơn vị, doanh nghiệp cũng trao tặng phần quà, hỗ trợ học sinh, sinh viên cho nhà trường trị giá 78 triệu đồng.

NGỌC HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: