• Thi đua - Khen thưởng

Cách vươn lên làm giàu của anh nông dân Khmer

09/07/2022 03:43 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 09/07/2022 | 03:43

STO - Qua phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn TP. Sóc Trăng đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu, trong số đó có anh Trần Minh Thuận (53 tuổi), ngụ Khóm 3, Phường 5, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Vốn xuất thân từ nông dân, anh Trần Minh Thuận luôn cảm nhận được nỗi niềm của những người nông dân nghèo khó. Qua nhiều năm độc canh cây lúa, anh Thuận nhận ra cây lúa chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống, chứ khó có thể vươn lên khá giàu nên anh quyết chí theo đuổi mô hình đa canh. Qua tìm tòi, học hỏi, nay anh Thuận đã thành công với mô hình liên kết từ trồng trọt, chăn nuôi và làm dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh…

Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Minh Thuận cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên nơi đây nên quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Năm 1989, tôi lập gia đình, 3 đứa con lần lượt ra đời, hoàn cảnh gia đình lúc đó khá khó khăn, bản thân tôi phải trải qua nhiều nghề: chạy xe ôm; nấu rượu, trồng rẫy… trên diện tích hơn 1ha của gia đình hai bên cho khi vợ chồng ra ở riêng. Sau nhiều năm cần cù, chịu khó và tiết kiệm, tích lũy, tôi mua thêm đất canh tác để mở rộng diện tích”.

Anh Trần Minh Thuận, ngụ Khóm 3, Phường 5, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) bên những chiếc máy làm dịch vụ của mình. Ảnh: K.N

Hiện nay, ngoài trồng trọt, anh Thuận còn kết hợp chăn nuôi heo, nuôi cá, gà để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Năm 2017, qua tìm hiểu về giống chanh không hạt, thấy mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, anh Thuận quyết định trồng thử 2ha. Bên cạnh đó, anh Thuận còn đầu tư 3 máy gặt đập liên hợp với số vốn trên 1 tỷ đồng để phục vụ cho gia đình và bà con trồng lúa ở địa phương. Hàng năm, gia đình anh còn tạo việc làm cho khoảng 10 lao động, với mức thu nhập 7,5 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, từ hơn 1ha đất ruộng của gia đình cho, đến nay anh Thuận đã có 10ha đất trồng lúa, 2ha trồng chanh không hạt, 3 máy gặt đập liên hợp, nhiều máy cộ lúa và dây chuyền lọc nước tinh khiết… mang lại nguồn lợi nhuận hàng năm trên 2,2 tỷ đồng.

Với kinh nghiệm có được trong sản xuất, kinh doanh, anh Thuận luôn sẵn sàng giúp đỡ các hộ hội viên, nông dân gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, anh Thuận cũng tiên phong, gương mẫu tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Bằng sức lao động, biết tính toán trong sản xuất, nông dân Trần Minh Thuận là tấm gương nông dân Khmer điển hình trong phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở tỉnh Sóc Trăng. Việc anh Thuận chí thú làm ăn, vươn lên làm giàu chính đáng là động lực để nhiều hộ nông dân Khmer khác cùng vượt khó vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để mỗi hội viên nông dân cùng góp một phần công sức xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: