• Thi đua - Khen thưởng

Cựu chiến binh Lê Quốc Lợi vượt khó, sản xuất, kinh doanh giỏi

28/01/2022 14:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 28/01/2022 | 14:30

STO - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) không chỉ xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế mà họ còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. CCB Lê Quốc Lợi - Chi hội trưởng Chi hội CCB Khóm 6, Phường 9, TP. Sóc Trăng là một điển hình.

Anh Lê Quốc Lợi sinh năm 1984, xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, sau tốt nghiệp cấp III, anh tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Hơn 3 năm tại ngũ ở đơn vị Đại đội Thông tin trực thuộc Trung đoàn 20 Sư đoàn 330 (Quân khu 9). Đến năm 2009 ra quân với cấp quân hàm thượng sĩ. Trở về gia đình, với mong muốn kinh tế khá giả, anh quyết định lập nghiệp với ngành kinh doanh cá thể, mua bán vỏ ruột ôtô, môtô và các phụ tùng phụ trợ. Dịch vụ tháo, lắp các phụ kiện xe có động cơ, qua nhiều năm mua bán cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh Lợi mày mò học nghề, vượt mọi khó khăn, ổn định kinh tế gia đình. Đến năm 2016, anh Lợi đã thành lập doanh nghiệp tư nhân “Vỏ ruột ôtô Quốc Lợi” cho đến nay. Doanh nghiệp có mặt bằng dịch vụ, mua bán, lắp ráp phụ kiện và kho hàng; một xe tải dịch vụ lắp ráp phụ kiện lưu động trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu của khách hàng 24/24 giờ trong ngày.

CCB Lê Quốc Lợi - Chi hội trưởng Chi hội CCB Khóm 6, Phường 9, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) bên cơ sở sản xuất, kinh doanh của gia đình. Ảnh: N.H

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, anh Lê Quốc Lợi còn là một Chi hội trưởng CCB gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, hoạt động của Chi hội CCB Khóm 6. CCB Lê Quốc Lợi chia sẻ: “Là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố 6, Phường 9, TP. Sóc Trăng, tôi được chi bộ phân công phụ trách công tác đoàn thể; được tập thể chi hội bầu làm Chi hội trưởng CCB Khóm 6. Từ đó, bản thân tôi luôn nâng cao ý thức trách nhiệm; phong cách làm việc của người cán bộ đảng viên; người đứng đầu chi hội. Trong công tác luôn phát huy vai trò sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; lấy lợi ích của nhân dân làm cơ sở, làm mục tiêu cho hoạt động của mình”.

Là chủ doanh nghiệp, CCB Lợi luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị tại địa phương, thi đua giúp nhau làm kinh tế gia đình, tạo việc làm, tham gia tốt phong trào góp quỹ nghĩa tình đồng đội. Về hoạt động kinh doanh, mỗi năm thu nhập khoảng 3,4 tỉ đồng. Anh còn tạo việc làm cho 7 lao động chủ yếu là con, em CCB và quân nhân mới ra quân. Chăm lo đời sống cho người lao động, ngoài trả lương mỗi tháng doanh nghiệp trang bị bảo hộ lao động, mua bảo hiểm y tế, thưởng lương Tết...

Trong hoạt động hội, CCB Lê Quốc Lợi vận động hội viên góp quỹ nghĩa tình đồng đội trong chi hội ủng hộ 14,5 triệu đồng; góp quỹ giúp nhau làm kinh tế gia đình 35 triệu đồng và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Bản thân CCB Lê Quốc Lợi luôn tích cực tham gia các hoạt động góp quỹ giúp nhau làm kinh tế 16 triệu đồng, đóng góp thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học tại địa phương...

Ông Nguyễn Lâm Hoàng Tuyên - Chủ tịch Hội CCB Phường 9, TP. Sóc Trăng nhận xét: “Đồng chí Lê Quốc Lợi là một CCB mẫu mực, năng nổ, nhiệt tình trong công tác hội. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt khó để phát triển kinh tế gia đình, còn tạo việc làm cho hội viên CCB và người lao động; tích cực tham gia góp quỹ nghĩa tình đồng đội. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, các cuộc vận động của địa phương”.

Với những thành tích đạt được nhiều năm liền, CCB Lê Quốc Lợi được Hội CCB TP. Sóc Trăng công nhận hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố; UBND TP. Sóc Trăng tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021”.

NHẤT HUY

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: