• Thi đua - Khen thưởng

Người cán bộ hết lòng với hội viên

10/09/2021 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Đa Lin
  • Thứ Sáu, 10/09/2021 | 06:01

STO - Hơn 21 năm công tác tại hội cựu chiến binh (CCB), anh Thạch Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hết lòng với công tác giúp hội viên phát triển kinh tế.

Năm 1998, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Thạch Thanh Tâm tham gia công tác Hội CCB xã Tân Hưng và giữ chức Chủ tịch hội. Bằng sự nhiệt huyết của người đảng viên, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh vừa làm tốt công tác phát triển kinh tế vừa tích cực đưa hoạt động phong trào hội ngày càng đi lên. Năm 2011, anh được điều động về làm Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú đến nay. Anh Tâm cho biết: “Nhiều năm công tác hội cho thấy, việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh phải gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Vì vậy, tôi thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở để nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên và đề xuất, xây dựng kế hoạch để giúp đỡ hội viên còn khó khăn, đặc biệt, vận động hội viên góp vốn, góp quỹ nội bộ giúp đỡ nhau và tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình hiệu quả, sử dụng nguồn vốn phù hợp để phát triển kinh tế”.

 Anh Thạch Thanh Tâm (bên phải) thường xuyên đến nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát). Ảnh: ĐA LIN

Với sự tích cực của anh Tâm, các hội viên đã phát huy tốt nguồn vốn, chọn mô hình sản xuất phù hợp, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, giúp nhiều hội viên thoát nghèo. Anh Đinh Lý - hội viên CCB xã Long Phú nói: “Anh Tâm giúp đỡ hội viên bằng cả tấm lòng. Biết gia đình tôi khó khăn nên anh Tâm ưu tiên xét và đề xuất cấp cho tôi nhà ở, vốn vay và cấp 2 con bò để vợ chồng tôi làm kinh tế. Được sự động viên, giúp đỡ, đến nay tôi có điều kiện trồng rau, nuôi bò thoát nghèo và có cuộc sống khá lên”. Bên cạnh đó, anh Tâm còn tích cực vận động hội viên và mạnh thường quân đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhiều tuyến đường - cầu giao thông nông thôn, xây dựng cột cờ, trồng hoa kiểng, lắp đặt trụ đèn, gắn đèn đường... góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú Trương Văn Hoanh, nhận xét: “Đồng chí Thạch Thanh Tâm là cán bộ có năng lực tốt trong công tác, giỏi về phát triển kinh tế và luôn được lòng tin của hội viên. Với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của đồng chí Tâm, công tác xét hỗ trợ vốn, nhà ở, con giống cây trồng, vật nuôi… cho hội viên được thực hiện đúng đối tượng, tạo lòng tin trong hội viên, góp phần đưa phong trào của hội ngày càng phát triển”.

ĐA LIN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: