• Huyện Châu Thành

Bước phát triển mới của Hồ Đắc Kiện

28/04/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 28/04/2021 | 06:00

STO - Hồ Đắc Kiện là xã anh hùng thuộc huyện Châu Thành và được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015, tuy nhiên một số tiêu chí chỉ đạt ở mức trung bình và thiếu bền vững. Sau hơn 4 năm thực hiện xây dựng và phát triển, Hồ Đắc Kiện đã có bước phát triển toàn diện hơn, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

Có dịp trở lại xã Hồ Đắc Kiện trong những ngày tháng 4 lịch sử mới thấy hết sự thay da đổi thịt của vùng đất anh hùng này. Đường vào trung tâm xã được láng nhựa thẳng tắp, nhà cửa khang trang, các loại hoa đua nhau khoe sắc dọc các tuyến lộ, góp phần tô điểm bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, phát triển. Bức tranh sinh động trên là kết quả sau hơn 4 năm địa phương thực hiện Đề án số 08-ĐA/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển toàn diện xã Hồ Đắc Kiện.

“Nhờ triển khai thực hiện đề án trên mà xã Hồ Đắc Kiện có những thay đổi rõ nét, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên đáng kể, giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh, nhất là về cảnh quan, bộ mặt nông thôn mới của xã thật sự đổi mới” - đồng chí Võ Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồ Đắc Kiện chia sẻ.

Đường vào trung tâm xã Hồ Đắc Kiện rực rỡ sắc hoa. Ảnh: H.LAN

Qua hơn 4 năm triển khai, tổng nguồn vốn huy động thực hiện đề án là 115 tỉ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp gần 31 tỉ đồng, chiếm 26,9%. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 4 năm, toàn xã đã xây dựng mới và nâng cấp 27 công trình giao thông nông thôn với chiều dài 29,3km; sửa chữa và xây mới 35 cây cầu nông thôn; nạo vét 12 hệ thống thủy lợi với 24 kênh, tổng chiều dài 46,6km; xây dựng 1 công trình kè gia cố sạt lở ở ấp Xây Đá A; nâng cấp 9 nhà sinh hoạt cộng đồng… Cùng với đó còn vận động người dân tham gia làm cột cờ, treo bóng đèn trước nhà, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường… thu hút trên 90% hộ dân tham gia thực hiện được 10 công trình với tổng chiều dài trên 19km, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Đồng chí Khương Văn Tiến - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Đắc Thắng bộc bạch, đề án nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao từ người dân. Vì vậy, khi địa phương tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia thực hiện các công trình phúc lợi thì bà con ủng hộ hết mình. Riêng ấp Đắc Thắng, đã vận động thực hiện được 3 tuyến lộ và 7 cây cầu nông thôn, 1 cổng chào, 263 cột cờ, thắp sáng 1.500m đường… giúp bộ mặt làng quê thay đổi, việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân thuận tiện hơn nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây được nâng lên rõ nét.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn vận động người dân tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đó, đã thành lập mới 2 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác; triển khai các mô hình phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; xây dựng cánh đồng lớn với tổng diện tích 1.865ha có 1.473 hộ tham gia, chiếm 61% diện tích xuống giống toàn xã. Tập trung phát triển mô hình trồng lúa kết hợp trồng màu, cây ăn trái, nuôi thủy sản, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang vườn cây ăn trái; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, kết quả đang thực hiện thủ tục công nhận đạt chuẩn 4 sao đối với sản phẩm bánh pía Công ty TNHH Hải Sơn; khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, xã quan tâm công tác giảm nghèo, thông qua đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ bức xúc về nhà ở từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa… Kết quả, toàn xã hiện chỉ còn 50 hộ nghèo, chiếm 1,51% tổng số hộ trên toàn địa bàn; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm (tăng 20,8 triệu đồng so với năm 2015); 98,2% người dân có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hàng năm đạt trên 98%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh, nhất là trình độ cán bộ đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả mà đề án mang lại không chỉ làm thay đổi toàn diện xã Hồ Đắc Kiện mà còn tiếp thêm động lực và là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu đưa Hồ Đắc Kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

H.LAN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: