• Huyện Cù Lao Dung

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cù Lao Dung, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Màu áo thanh niên trên chặng đường xây dựng nông thôn mới

17/06/2022 08:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 17/06/2022 | 08:30

STO - Phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích trên các mặt trận, nhìn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã và đang góp sức cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân xây dựng nông thôn mới. Trên cung đường nông thôn mới tại huyện Cù Lao Dung, in dấu chân của tuổi trẻ huyện, “những áo xanh” mặc kệ nắng mưa, khó nhọc vẫn miệt mài xây dựng quê hương.

Chung sức thay đổi diện mạo nông thôn

Theo chân cán bộ đoàn huyện Cù Lao Dung, chốc chốc người cán bộ đoàn lại giới thiệu với tôi cây cầu nông thôn này xây dựng có sự đóng góp công sức của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), cùng hăng hái xây cầu để bà con thuận tiện đi lại. Còn con đường trước mặt kia được phát quang thông thoáng, đó là kết quả của ngày ra quân vệ sinh tuyến đường, tạo mỹ quan.

Huyện đoàn Cù Lao Dung đã phối hợp và vận động các nguồn tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THIỆN HẢI

Bí thư Huyện đoàn Cù Lao Dung Trương Hải Đông thông tin: “Hoạt động tuổi trẻ Cù Lao Dung chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, các ngày lễ, kỷ niệm, “Tháng Thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” với các công trình, phần việc thanh niên. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Huyện đoàn Cù Lao Dung đã thực hiện 40 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 85 công trình thanh niên cấp cơ sở, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Cù Lao Dung”.

Theo đó, tuổi trẻ Cù Lao Dung đã tham gia xây dựng và sửa chữa 12 cây cầu nông thôn, 25 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi; bàn giao 12 công trình thắp sáng đường quê, cột cờ Tổ quốc trải đều tại 8 xã, thị trấn với tổng chiều dài 16km. Bên cạnh đó, lực lượng ĐVTN tham gia phát quang, duy tu lề lộ dài trên 90km. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn tổ chức phát trên 20.000 tờ rơi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và phòng, chống các loại dịch bệnh, tệ nạn xã hội; đã vận động gia đình hộ dân trồng hoa, làm hàng rào tuyến đường với tổng chiều dài 90km.

Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo

Ban Chấp hành Huyện đoàn Cù Lao Dung cũng xác định, không chỉ góp sức làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn cần có hành động cụ thể cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, tiến tới giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo - đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, 5 năm qua, Huyện đoàn đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà (nhà tình bạn, nhà nhân ái, nhà thanh niên, nhà đại đoàn kết, nhà khăn quàng đỏ) trị giá trên 400 triệu đồng. Đồng hành với hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, Huyện đoàn đã trao tặng 4.800 phần quà, 35 tấn gạo trị giá trên 350 triệu đồng. Phần việc trên giúp giảm bớt phần nào khó khăn cho hộ dân và tạo động lực để người dân cố gắng vượt khó thoát nghèo.

Hỗ trợ và đồng hành với thanh niên trên con đường lập nghiệp. Ảnh: NGỌC HẢI

Đối với lực lượng ĐVTN, nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 6.300 thanh niên; mở 105 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.100 thanh niên. Các cơ sở đoàn cũng triển khai thực hiện vận động thanh niên góp vốn giúp nhau làm kinh tế; vận động thanh niên phát huy nội lực, vượt khó thắng nghèo; biểu dương, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp tranh thủ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho hơn 1.200 ĐVTN vay vốn phát triển mô hình kinh tế với số tiền trên 31 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động, trong nhiệm kỳ qua, có 230 ĐVTN thoát nghèo bền vững.

ĐVTN khi bước vào con đường lập nghiệp thường thiếu vốn và kinh nghiệm. Vì vậy, nhờ sự đồng hành của tổ chức đoàn, giúp cho các bạn vững bước đầu tư mô hình kinh tế. Như đoàn viên Trương Diệu Thắm, ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, nhờ được tổ chức đoàn giới thiệu vay vốn ngân hàng chính sách xã hội mà Thắm tiếp cận số vốn 50 triệu đồng để đầu tư mô hình trồng ớt, khoai mì, hiện cây phát triển tốt, khoai mì còn tháng nữa thu hoạch, hứa hẹn cho lợi nhuận cao.

Còn Ngô Hoàng Phúc - Bí thư Chi đoàn Phước Hòa A cũng nhận được nguồn vốn vay 30 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội. Phúc dùng số tiền trên mở cửa tiệm sửa máy. Hiện nay, tính bình quân mỗi tháng Phúc cũng thu nhập được từ 4 triệu - 5 triệu đồng. Hoàng Phúc cho hay: “Tham gia vào tổ chức đoàn, giúp đoàn viên mạnh dạn hơn, được chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp để anh em xác định điểm xuất phát của mình. Tôi cũng giới thiệu nhiều mô hình để anh em tham khảo và đoàn viên cũng mạnh dạn thực hiện như: trồng ớt, nuôi dê, sửa máy… bước đầu có hiệu quả”.

Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhiệm kỳ qua, tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Huyện đoàn cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, nhiều hoạt động đã diễn ra đồng loạt, rộng khắp, thường niên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong ĐVTN, nhân dân như: tổ chức đồng loạt Ngày Chủ Nhật xanh, các đợt ra quân cao điểm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa”, cuộc thi “Hành trình thứ hai của lốp xe”, chiến dịch “Giờ trái đất”, chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh thiếu nhi. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Huyện đoàn tổ chức thực hiện trồng rừng phòng hộ ven biển với hơn 20.000 cây mắm, cây bần tại khu vực bãi bồi trên 4ha; các cơ sở đoàn tổ chức đồng loạt 20 Ngày Chủ Nhật xanh, thu hút 8.300 lượt ĐVTN tham gia, trồng trên 25.000 cây xanh...

Hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được duy trì và thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường; xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; bóc xóa các tờ bướm, giấy dán quảng cáo trái phép... Tại xã An Thạnh 3, Bí thư Đoàn xã An Thạnh 3 Phạm Thị Ngọc Tú phát động thành lập đội hình thanh niên thu gom rác thải, phân loại rác tại nguồn và triển khai mô hình “Chợ giảm túi nilon”. Tất cả góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong ĐVTN và lan tỏa trong người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Tú cũng tham gia trồng và phát động ĐVTN thực hiện ra mắt tuyến đường hoa tại xã.

Điểm lại nhiệm kỳ qua, bằng sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, tuổi trẻ huyện Cù Lao Dung đã để lại dấu ấn thanh niên trên chặng đường xây dựng nông thôn mới; góp sức trẻ bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Trong 13 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Huyện đoàn Cù Lao Dung đã xác định thực hiện: xây dựng ít nhất 10 mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác đoàn và phong trào, trong đó có nhiệm vụ chung sức xây dựng nông thôn mới.

NGỌC HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: