• Huyện Long Phú

Công tác dân vận trong vùng đồng bào Khmer xã Long Phú

09/09/2021 06:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 09/09/2021 | 06:03

STO - Xã Long Phú (Long Phú) có trên 78% đồng bào Khmer, là địa phương thuần nông thuộc địa bàn vùng sâu, nằm ven sông Hậu. Năm 2020, Đảng bộ xã thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 2/17 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy xã Long Phú chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với “năm dân vận chính quyền 2020”; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Thông qua cuộc tuyên truyền, vận động xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đã mang lại hiệu quả thiết thực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo trong nhân dân. Từ đó, nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng, đóng góp ngày công lao động, kinh phí, hiến đất, cây cối, hoa màu, xây dựng cầu, đường nông thôn, thủy lợi, xây dựng đê bao ngăn triều cường, nước mặn xâm nhập; các mô hình kinh tế hợp tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất trên cùng diện tích đất, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển… Nhân dân quán triệt, thống nhất chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng bước xây dựng nông thôn mới.

Cổng Nhân dân tự quản ấp Kinh Ngang, xã Long Phú (Long Phú). Ảnh: CHANH THA

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Phú cho biết: “Nhờ công tác “Dân vận khéo” thúc đẩy phát triển sản xuất, đời sống của người dân địa phương từng bước phát triển, tình hình tôn giáo ổn định, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào phật tử được tăng cường, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, cảnh giác, đấu tranh với các hoạt động kích động, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Khối vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến vấn đề dân tộc - tôn giáo”.

Phát huy vai trò của các cơ sở tôn giáo, tạo điều kiện cho đồng bào Khmer tại địa phương tổ chức các lễ hội truyền thống theo pháp luật, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, tôn giáo, người uy tín và cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, tham gia công tác từ thiện xã hội, phát huy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điển hình trong công tác “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, tính riêng trong giai đoạn 2016 - 2019, xã Long Phú đã vận động được hơn 11 tỉ 646 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cột đèn thắp sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở 9/9 ấp, với tổng số gần 600 cột đèn, chiều dài gần 24km, có 936 hộ tham gia đóng góp với số tiền trên 561 triệu đồng. Nhân dân còn đóng góp xây dựng được 5 cây cầu tại ấp Phú Đức, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng, nhân dân còn tham gia đóng góp sửa chữa đường nông thôn, thường xuyên làm vệ sinh, phát quang, trồng hoa, đảm bảo tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo, đến nay hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế… xã Long Phú phục vụ tốt và đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh.

Đạt được kết quả trên, những năm qua, Khối vận xã Long Phú tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội quần chúng phối hợp chặt chẽ với ban, ngành triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

CHANH THA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: