• Huyện Long Phú

Phát huy vai trò hội cựu chiến binh trong đảm bảo an ninh trật tự

23/07/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 23/07/2021 | 06:00

STO - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Phú phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Hiện nay, trước tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp, hội CCB các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Sau khi có quy chế phối hợp giữa Công an huyện với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Hội CCB huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai, quán triệt trong ban chấp hành hội CCB các cấp tăng cường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong cán bộ, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt luật pháp; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã tổ chức được 127 cuộc, có 3.544 lượt người dự, trong đó CCB tham gia 1.233 lượt hội viên.

Ngoài ra, hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, buôn bán người; phổ biến một số nội dung cơ bản của chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và những quy định pháp luật mới trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, chương trình phòng, chống buôn bán người đến đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện được 25 cuộc, có 1.402 lượt người dự, trong đó CCB tham gia 428 hội viên.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn phát huy vai trò người có uy tín ở địa phương tham gia đảm bảo tình hình an ninh, trật tự. Kết quả chuyển biến địa bàn phân công các cơ sở hội trực tiếp phối hợp với các đoàn thể giáo dục, cảm hóa 34 đối tượng gây rối trật tự ở địa phương, qua giáo dục cảm hóa được 29 đối tượng, các đối tượng đã sửa đổi, chí thú làm ăn và được hòa nhập vào cộng đồng. Tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở 67 vụ, hòa giải thành 61 vụ, đạt 91,04%; câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ấp Bưng Thum, xã Long Phú gồm 13 thành viên là hội viên hội CCB phối hợp với lực lượng công an, quân sự tham gia tuần tra truy quét trên địa bàn được 75 cuộc, có 315 lượt thành viên tham gia, kết quả giải tán 6 sòng bài, 3 tụ điểm đá gà, giáo dục 2 đối tượng gây rối trật tự an ninh. Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn tổ chức hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thông qua các hoạt động phối hợp với công an và các đoàn thể tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 432 cuộc, có 23.760 người tham dự.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trương Văn Hoanh - Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú cho biết: Trong thời gian qua, hội CCB các xã, thị trấn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kế hoạch của ban chỉ đạo huyện. Đồng thời, Hội CCB huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai, quán triệt trong ban chấp hành hội CCB các cấp, tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên. Trong thời gian tới, hội tiếp tục triển khai, quán triệt học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kế hoạch của ban chỉ đạo huyện. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp với công an thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết hợp đồng trách nhiệm. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Câu lạc bộ “Phòng, chống tội phạm và giảm tệ nạn xã hội” Hội CCB xã Long Phú để có hướng chỉ đạo hiệu quả hơn.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: