• Huyện Mỹ Xuyên

Hộ chăn nuôi bò sữa Mỹ Xuyên phấn khởi khi điểm thu mua sữa tươi hoạt động trở lại

23/07/2021 13:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 23/07/2021 | 13:41

STO - Trong quá trình chờ giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày 21 – sáng ngày 23-7-2021, một số hộ nuôi bò sữa ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) không thể bán sữa cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Evergrowth, điểm thu mua tại đường An Dương Vương, Phường 10 (TP. Sóc Trăng), nên bà con rất lo lắng.

Qua tìm hiểu thực tế, hiện nay xã Đại Tâm có 106 hộ nuôi bò sữa, với tổng đàn 612 con, trong đó có 361 con đang cho sữa, lượng sữa mỗi ngày khoảng 4 tấn, bà con chủ yếu bán cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, điểm thu mua được đặt tại ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên). Những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân vẫn bán sữa bình thường với giá cả ổn định. Tuy nhiên, có 11 hộ với 23 con bò đang cho sữa bán cho HTX Nông nghiệp Evergrowth còn gặp khó, vì xe của HTX không thể vận chuyển liên huyện do chưa có giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sáng ngày 23-7, đồng chí Đặng Văn Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên đã tìm hiểu thực tế và tháo gỡ khó khăn cho hộ chăn nuôi bò sữa. Ảnh: THIỆN NHẬN

Ông Liêu Sà Rươl, ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) đang nuôi 7 con bò, trong đó có 2 con đang cho sữa, mỗi ngày vắt 2 lần được hơn 25 lít. Qua trao đổi, ông Rươl cho biết, 2 ngày nay gia đình có bỏ phần sữa thừa nhưng không nhiều, vì làm sữa chua cho gia đình ăn và cho bê con uống. Một số hộ khác trong xã cũng tương tự.

Sáng ngày 23-7, đồng chí Đặng Văn Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên đã làm việc nhanh với lãnh đạo địa phương và trao đổi với các bên có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho bà con. Đại diện điểm thu mua tại đường An Dương Vương, Phường 10 (TP. Sóc Trăng) có thông báo cho từng hộ là sẽ tiến hành thu mua trở lại ngay trong chiều ngày 23-7, nên bà con ai nấy đều phấn khởi. Mặc dù còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên rất quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo số liệu mới nhất, hiện tại tổng đàn bò trên địa bàn huyện hơn 11.000 con, trong đó đàn bò sữa 1.390 con. Nhiều hộ mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, áp dụng các tiến bộ khoa học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HTX Nông nghiệp Evergrowth điểm thu mua tại đường An Dương Vương, Phường 10  (TP. Sóc Trăng) đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh.

                                                                                                        THIỆN NHẬN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: