• Huyện Mỹ Xuyên

Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên:

Khép lại một nhiệm kỳ thành công

26/05/2023 04:22 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/05/2023 | 04:22

STO - Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cụ thể hóa các giải pháp trong thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã thực hiện thắng lợi 11/11 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Xuyên thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng hành cùng hội viên, nông dân làm giàu

Xác định công tác chăm lo đời sống cho nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên đã sát cánh, đồng hành cùng nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng chí Nguyễn Văn Điển - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên cho biết, trong nhiệm kỳ, hội đã đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; lồng ghép nhiều chương trình, dự án để thực hiện công tác giảm nghèo; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp… Kết quả, toàn huyện có 87.574 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 76,02% so với hộ nông nghiệp; thành lập 62 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản với 1.098 thành viên. Hội còn hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhằm giúp nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập. Đặc biệt, hội chú trọng đưa nguồn vốn vay ưu đãi hàng trăm tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, ngân hàng chính sách xã hội đến hội viên, nông dân, giúp họ có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình.

Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ông Sơn Sóc ở ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) phát triển mô hình bò sinh sản, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: HOÀNG LAN

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, anh Sơn Sóc - hội viên Chi hội Nông dân ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm từ một hộ nghèo giờ là hộ khá tại địa phương. Theo anh Sóc, nhờ nguồn vốn ưu đãi, anh có điều kiện đầu tư, phát triển nuôi bò sinh sản, mỗi năm trừ đi chi phí gia đình anh thu lãi khoảng 190 triệu đồng. Anh đã tích góp xây dựng được nhà cửa kiên cố. Ngoài ra, gia đình tự ủ phân để bón rau màu, vừa giúp tăng thêm thu nhập vừa giúp tạo việc làm cho 4 lao động tại địa phương. 

Hay trường hợp ông Châu Sang, ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới thành công với mô hình ruộng, rẫy kết hợp với chăn nuôi, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 900 triệu đồng. Ông Sang cho biết, có được thành công như hôm nay là nhờ tiếp cận được khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn của hội nông dân, từ đó ông áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi và đã mang lại hiệu quả. Hiện mô hình kinh tế của ông Sang góp phần tạo việc làm, thu nhập cho trên 11 lao động ở địa phương và đang được hội nông dân địa phương nhân rộng.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia duy trì phối hợp thực hiện “Ngày lao động xã hội chủ nghĩa”, “Ngày Chủ Nhật xanh”. Kết quả, trong 5 năm, các cấp hội đã ra quân 226 đợt, thu hút 3.526 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Phối hợp với đảng ủy, UBND các xã, thị trấn ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa tuyến đường kiểu mẫu hội nông dân quản lý với chiều dài 38.200m, với gần 5.350 ngày công lao động. Ngoài ra, hội còn vận động hội viên, nông dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng cầu, lộ nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, trồng hoa dọc theo các tuyến lộ nông thôn… 

Điển hình như Chi hội Nông dân ấp Hiệp Hòa (xã Gia Hòa 2), trong 5 năm, chi hội phối hợp với Chi bộ ấp Hiệp Hòa vận động nhân dân và các mạnh thường quân làm lan can cầu, bắc mới 8 cây cầu bê tông ở 8 ấp thuộc các xã: Ngọc Tố, Hòa Tú và xã Ngọc Đông trị giá trên 370 triệu đồng. Hội Nông dân thị trấn Mỹ Xuyên và Hội Nông dân xã Thạnh Phú vận động hội viên và nông dân góp tiền nâng cấp các con hẻm với chiều dài 4.200m với tổng kinh phí 305 triệu đồng và 150 ngày công lao động. Phát huy vai trò của mình, Hội Nông dân xã Tham Đôn vận động hội viên, nông dân sửa chữa lộ đal tại ấp Sông Cái 1 (xã Tham Đôn) với chiều dài 700m và hỗ trợ vật tư làm 650 bệ cờ; thực hiện 8 công trình nạo vét kênh thủy lợi với chiều dài là 4.050m, tổng kinh phí 620 triệu đồng… Qua đó, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa, phục vụ sản xuất của người dân được thuận tiện, dễ dàng hơn. 

Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường thông qua thực hiện các mô hình như: mô hình “Ủ phân hữu cơ vi sinh từ rác thải, phế phẩm nông nghiệp tại nông hộ”, “Ứng dụng đệm lót sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi tại nông hộ”, “Thu gom rác thải sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”, “Hố rác tập trung”… góp phần xây dựng môi trường nông thôn sạch đẹp, trong lành, chung tay cùng với địa phương thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Phát huy tinh thần “Đoàn kết Hội nhập - Phát triển” 

Qua thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, huy động được nguồn lực trong hội viên, nông dân để xây dựng nông thôn mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân; đưa sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tích cực, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp mang lại hiệu quả… góp phần làm tăng giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản lên 207 triệu đồng, giảm hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn 1,17%, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công 7/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sẽ được Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: HOÀNG LAN 

Đồng chí Nguyễn Văn Điển nhấn mạnh, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển”, quyết tâm xây dựng hội vững về chính trị, ổn định về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đoàn kết thống nhất về hành động, xứng đáng vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế, các hoạt động xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao vai trò của hội viên, nông dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của hội cấp trên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy mạnh dịch vụ, hỗ trợ vốn, giống, vật tư, đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn… 

Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, hội nhập, phát triển, cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện sẽ phát huy truyền thống của hội, của giai cấp nông dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; tương trợ giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xây dựng quê hương Mỹ Xuyên ngày thêm giàu đẹp.

HOÀNG LAN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: