• Huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên:

Tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

11/08/2022 16:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 11/08/2022 | 16:55

STO - Chiều ngày 10/8, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Mỹ Xuyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự có đồng chí Đỗ Tấn Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Lưu Văn Xem - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Cao Minh Hường - Phó Bí thư Huyện ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình sinh hoạt tôn giáo trong huyện ổn định, các lễ nghi tôn giáo được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, các cuộc thuyên chuyển linh mục từ họ đạo này sang họ đạo khác được diễn ra thuận lợi, nhất là trong thời gian dịch Covid-19; các linh mục vận động nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm, cũng như giáo dân trên địa bàn huyện, giúp đỡ học sinh nghèo với số tiền trên 900 triệu đồng; tặng quà cho hộ nghèo với số tiền 1,4 tỷ đồng; vận động giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19, với số tiền trên 2 tỷ đồng; 100% khu dân cư có đồng bào công giáo sinh sống hưởng ứng tốt phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” các linh mục và bà con giáo dân đã phối hợp với chính quyền xây mới và sửa chữa cầu, đường trị giá 1,6 tỷ đồng.

Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) nhiệm kỳ 2022 - 2027 chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện tập trung tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, học tập và thực hiện chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Qua một buổi làm việc nghiêm túc, đại hội đã hiệp thương đề cử Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 vị, Linh mục Đinh Ngọc Mừng - Cha sở họ đạo Hòa Thượng, xã Ngọc Đông tái giữ chức Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời thống nhất danh sách đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 28 vị.

Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể; UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022.

THIỆN NHẬN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: