• Huyện Thạnh Trị

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng

05/11/2022 14:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 05/11/2022 | 14:02
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 5/11, tại Nhà Văn hóa xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), Ban công tác Mặt trận ấp Kinh Ngay 2 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Đến dự ngày hội có các đồng chí: Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng; Từ Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị và đông đảo bà con ấp Kinh Ngay 2.

Ấp Kinh Ngay 2 có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn ấp có 410 hộ với 1.886 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer 345 hộ với 1.587 nhân khẩu, chiếm 84,14% dân số. Trong năm 2022, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng Ban công tác Mặt trận ấp và bà con khu dân cư đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; Ban công tác mặt trận, các đoàn thể ấp được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KIM NGỌC

Phát biểu trong ngày hội, đồng chí Lâm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương những đóng góp của bà con, cộng đồng khu dân cư ấp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng khu dân cư ấp Kinh Ngay 2 ngày càng phát triển, đồng chí Lâm Tấn Hòa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Ban công tác Mặt trận khu dân cư ấp Kinh Ngay 2 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Cộng đồng dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; “Lá lành đùm lá rách”; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương. Cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, những công việc của khu dân cư phải được đưa ra dân bàn bạc kỹ lưỡng, tạo đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tặng quà trong buổi bàn giao “Nhà đại đoàn kết” cho bà Thạch Thị Xa Viên, ngụ ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng). Ảnh: KIM NGỌC

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lâm Tấn Hòa tặng 10 suất học bổng cho học sinh và tặng quà cho Ban công tác Mặt trận ấp Kinh Ngay 2. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã đến dự bàn giao “Nhà đại đoàn kết” cho bà Thạch Thị Xa Viên, ngụ ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng và ông Thạch Sên, ấp số 8, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: