• Huyện Trần Đề

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An:

Giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình

12/09/2022 04:11 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 12/09/2022 | 04:11

STO - Để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Viên An, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã có nhiều việc làm cụ thể, giúp nhiều chị em phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời thu hút được nhiều chị em tham gia vào công tác hội.

Chị Lý Thị Kim Chi, ngụ ấp Trà Đức, xã Viên An là một điển hình mà chúng tôi muốn nói đến. Với sự quan tâm của các cấp hội LHPN từ huyện đến xã về đời sống của hội viên phụ nữ, chị Chi được Hội LHPN xã nhận ủy thác cho vay vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo từ 5 triệu ban đầu, đã tăng lên 30 triệu đồng. Từ đó, chị đã đầu tư số tiền trên vào buôn bán nhỏ và trồng màu. Kinh tế ổn định, chị Chi càng yên tâm và tham gia vào các hoạt động của công tác hội phụ nữ. Hiện tại, chị là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp, đồng thời là tổ trưởng tổ vay vốn. Dù bận nhiều việc, nhưng chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được các cấp hội đánh giá cao. Chị Lý Thị Kim Chi cho biết, từ sự giúp đỡ của Hội LHPN xã, gia đình chị vươn lên phát triển kinh tế, chính vì thế, chị cần phải tích cực hơn nữa; đồng thời, giúp đỡ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Để giúp phụ nữ phát triển kinh tế, ngoài hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo, Hội LHPN xã Viên An còn tranh thủ phối hợp mở các lớp dạy nghề, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó, hội còn tổ chức các tổ hùn vốn xoay vòng để chị em phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Từ việc chăm lo phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho phụ nữ, đời sống của đa số hội viên đều khấm khá và thu hút ngày càng đông chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Đến nay, Hội LHPN xã Viên An đã có 1.967 hội viên, trong đó, hội viên dân tộc Khmer chiếm trên 70%.

Chị Lý Thị Kim Chi (bên trái) Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Trà Đức, xã Viên An, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vươn lên khá giả nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo. Ảnh: CHANH THA

Chị Kim Thị Chanh Thi - Chủ tịch Hội LHPN xã Viên An cho biết: "Trong định hướng hoạt động hàng năm, Hội LHPN xã đã tập trung chỉ đạo các chi hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp, tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Hàng năm, hội cũng chỉ đạo các chi hội khảo sát, đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, tìm nguyên nhân để có những giải pháp hỗ trợ phù hợp; đặc biệt quan tâm đến những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, hộ gia đình phụ nữ khó khăn.

"Trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục tăng cường giúp đỡ chị em hội viên phụ nữ; linh hoạt, đa dạng trong việc cho vay vốn đối với chị em phụ nữ nghèo; nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn phương án sản xuất, kế hoạch kinh doanh, giúp chị em phát huy nguồn vốn có hiệu quả, ổn định cuộc sống, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương" - chị Kim Thị Chanh Thi thông tin.

Từ việc làm chủ kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội, nhiều chị em phụ nữ xã Viên An đã khẳng định vị thế của mình, từ đó, không những góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

CHANH THA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: