• Huyện Trần Đề

Viên An ngày nay

21/07/2021 06:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 21/07/2021 | 06:02

STO - Xã Viên An (Trần Đề) nhờ được thụ hưởng chính sách đặc thù phát triển vùng đồng bào Khmer và chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Nhà nước nên vùng quê này có nhiều đổi thay.

Đổi thay ở vùng quê Viên An, huyện Trần Đề  (ảnh chụp trước thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát). Ảnh: ĐA LIN

Là xã đặc biệt khó khăn, nên thu nhập bình quân đầu người của Viên An chỉ đạt 13,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 15% vào năm 2016. Nhờ sự đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Viên An thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí về xã NTM vào giữa năm 2020. Từ đó, bức tranh nông thôn ở Viên An có nhiều thay đổi tích cực; hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất lúa chất lượng cao; nhiều mô hình phát triển theo chuỗi giá trị, như: bò sữa, bò thịt, nuôi tôm càng xanh kết hợp trồng lúa hữu cơ, trồng màu… cho thu nhập cao. 100% tuyến đường từ trung tâm xã đến huyện được bê tông hóa; 98% đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa; trên 98% hộ có điện và nước sinh hoạt… Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 3%.

Ông Lâm Phen ở ấp Tiếp Nhựt, nói: “Bây giờ, bà con ở quê ai cũng mừng, đường sá đi lại, buôn bán dễ dàng, nhất là kênh thủy lợi nội đồng có nước ngọt quanh năm, giúp bà con trồng lúa, trồng màu và chăn nuôi thuận lợi nên có thu nhập ổn định. Vùng quê có điện, nước sạch sinh hoạt đầy đủ. Viên An giờ đã thay đổi”. Hòa thượng Trần Sông - Trụ trì chùa Bưng Sa, xã Viên An cho biết: “Thông qua tuyên truyền của cán bộ địa phương, bà con phật tử Khmer hiểu được lợi ích việc xây dựng NTM là phục vụ cho nhân dân nên cùng chung tay với chính quyền xây dựng thôn xóm. Bây giờ, trường học ở vùng quê xây dựng khang trang, con em Khmer được học hành đàng hoàng nên trình độ, nhận thức càng cao. Còn hộ nghèo khi được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, vay vốn ưu đãi, con giống, cây trồng thì tập trung phát triển sản xuất có thu nhập nên cuộc sống khá lên”.

Chủ tịch UBND xã Viên An Lê Văn Hòa cho biết: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên bà con hiểu được mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, nên đồng tình, ủng hộ và chung tay, tích cực đóng góp, thực hiện tốt các tiêu chí. Sắp tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng chất tiêu chí đã đạt được để tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu”.

ĐA LIN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: