Tiếp và làm việc với đoàn công tác thương mại Đại sứ quán Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh

02/12/2022 13:59 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 02/12/2022 | 13:59
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Trưa ngày 2/12, đoàn công tác thương mại Đại sứ quán Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Dietmar Schwank - Tham tán thương mại, thương vụ Đại sứ Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về việc trao đổi hợp tác chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và phát triển đô thị và các dự án xử lý nước tại Sóc Trăng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Theo ông Dietmar Schwank, thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Áo diễn ra rất tốt đẹp. Áo đã đầu tư phát triển tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là cơ sở hạ tầng, công nghệ, đô thị thông minh, y tế, giáo dục, môi trường… Đặc biệt, Áo nổi tiếng về công nghệ xử lý nước và hiện có nhiều doanh nghiệp Áo đang đầu tư thành công tại Việt Nam về lĩnh vực này. Vì vậy, ông Dietmar Schwank mong muốn hợp tác phát triển với tỉnh Sóc Trăng về lĩnh vực xử lý nước thải, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng…

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: MỸ LINH

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Nam cho biết, tỉnh Sóc Trăng rất hân hạnh được tiếp và làm việc với đoàn công tác thương mại Đại sứ quán Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh; cảm ơn đoàn đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu sơ nét về tình hình kinh tế - xã hội của Sóc Trăng; những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó nổi bật là nuôi trồng thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái… đã được xuất khẩu qua nhiều nước châu Âu. Bên cạnh đó, Sóc Trăng cũng có thế mạnh về phát triển điện gió và hiện có nhiều doanh nghiệp đang đầu tư, phát triển lĩnh vực năng lượng sạch tại tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các lĩnh vực mà đoàn công tác thương mại Đại sứ quán Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm cũng là các lĩnh vực mà tỉnh Sóc Trăng đang kêu gọi thu hút đầu tư. Hiện tỉnh tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như dự án cầu Đại Ngãi, Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đặc biệt, cảng Trần Đề (Sóc Trăng) được quy hoạch phát triển thành cảng đặc biệt và đóng vai trò cảng cửa ngõ giao thương, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, các nước tiểu vùng sông Mêkong. Tuy nhiên, bên cạnh thế mạnh, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Sóc Trăng gặp không ít khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, nắng hạn, xâm nhập mặn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của người dân. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thông qua Đại sứ quán Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kêu gọi các doanh nghiệp Áo đến Sóc Trăng khảo sát, tìm hiểu về các dự án, đầu tư phát triển bền vững tại tỉnh. Phía tỉnh Sóc Trăng cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Áo khi đầu tư tại tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Sóc Trăng ngày càng phát triển; đồng thời, thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Áo nói chung và giữa Áo với tỉnh Sóc Trăng nói riêng trong thời gian tới.

MỸ LINH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: