STO - Ngày 20/3, Tổ tăng cường giám sát, quản lý dịch bệnh vụ nuôi tôm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng) do đồng chí Quách Thị Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản làm tổ trưởng đã có buổi giám sát tình hình thả nuôi tôm và dịch bệnh trên tôm tại địa bàn huyện Trần Đề (Sóc Trăng).
Tổ tăng cường giám sát, quản lý dịch bệnh vụ nuôi tôm giám sát thực tế ao nuôi tôm của bà con nông dân tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Ảnh: THÚY LIỄU
Thông tin cùng tổ giám sát, đồng chí Trần Hoàng Dũng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Đề cho biết, diện tích nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện hơn 4.150ha, đến thời điểm hiện tại huyện đã thả nuôi trên 30% diện tích. Tuy nhiên, diện tích thả nuôi tôm nước lợ năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 ít hơn trên 300ha, nguyên nhân là do tình hình thời tiết thất thường, gió mạnh, nhiệt độ không khí xuống thấp, giá vật tư đầu vào thủy sản tăng, giá tôm thương phẩm bán ra không như mong muốn. Chủ trương chung của huyện là khuyến cáo bà con nông dân không thả nuôi tôm ồ ạt mà thả từng bước theo hình thức thăm dò, nếu có hiệu quả tốt thì mới tiếp tục thả nuôi. Riêng đối với các công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện, thì việc thả nuôi tôm nước lợ rất tốt. Còn về thiệt hại trên tôm nuôi, đến thời điểm này, huyện thiệt hại không đáng kể.
Theo đó, tổ giám sát đã đến giám sát thực tế tình hình thả nuôi tôm nước lợ tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề, có một số hộ thả nuôi tôm và tôm đã được từ 80 - 85 ngày tuổi. Hiện tại, tôm nuôi phát triển tốt. Tại hộ nuôi, tổ giám sát cũng đã tìm hiểu thêm về việc mua con giống tôm nuôi nước lợ; giá thức ăn; dịch bệnh thường gặp trên tôm nuôi; thời điểm hộ nuôi cho rằng thả nuôi phù hợp; thời tiết mùa vụ thả nuôi tôm…
THÚY LIỄU
Bình Luận