STO - Ngày 4/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Thị Mốn, sinh năm 1965, cư trú ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú (Sóc Trăng) với mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Thị Mốn. Ảnh: C.H
Theo cáo trạng, Mốn không có nghề nghiệp ổn định, chỉ nội trợ trong gia đình. Từ năm 2015, Mốn tham gia nhiều phần hụi với các chủ hụi khác nhau. Sau đó, Mốn lĩnh hụi nhưng không có tiền đóng hụi chết và muốn có tiền để chi tiêu cuộc sống, Mốn đã làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi và tham gia nhiều phần hụi. Số tiền thâm hụt ngày càng nhiều, Mốn nảy sinh ý định và thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của người khác. Từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2020, Mốn mở nhiều chân hụi nhưng không có sổ sách theo dõi, không xác định được bao nhiêu; còn lại 14 dây hụi, Mốn đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền trên 1.386.000.000 đồng. Cụ thể, ghi tên các thành viên không có thật hoặc tự thêm tên sau khi đã thành lập danh sách đưa cho các thành viên để lĩnh các phần hụi này; tự lấy các phần hụi của thành viên để lĩnh; bán phần hụi không có thật cho người khác.
Hành vi của Mốn đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nhiều lần xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội nên đã phải lãnh mức án nghiêm khắc trên.
C.H
Bình Luận