• Pháp luật - Bạn đọc

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên, nông dân

27/03/2023 06:49 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 27/03/2023 | 06:49

STO - Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên luôn được Hội Nông dân huyện Kế Sách (Sóc Trăng) quan tâm thực hiện tốt. Nhờ vậy mà kiến thức pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh trật tự ở địa phương được đảm bảo, làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở...

Chúng tôi ghé thăm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách để tìm hiểu về tình hình hoạt động của lạc bộ này. Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Kế Sách, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của thị trấn Kế Sách Bùi Việt Bắc cho biết, mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thực hiện theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND cùng cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của thị trấn Kế Sách là một tổ chức sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng, trao đổi pháp luật, thông tin pháp luật để nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật của các thành viên làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo đảm an ninh, đoàn kết nội bộ, ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở nông thôn. Câu lạc bộ pháp luật đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và Phòng Tư pháp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện nay, câu lạc bộ gồm 42 thành viên, mạng lưới cộng tác viên ở mỗi ấp có 5 người, Ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên. Qua gần 3 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã tiến hành sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt nhằm chuyển tải kiến thức về chính sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn xã đảm bảo các quy định của pháp luật. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Không chỉ tổ chức sinh hoạt định kỳ, cung cấp kiến thức pháp luật, các thành viên câu lạc bộ còn là những tuyên truyền viên tích cực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép thông qua các buổi họp ở cơ sở, sinh hoạt đoàn thể, là lực lượng nòng cốt tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do ban ngành, đoàn thể tổ chức…

Trên địa bàn huyện Kế Sách có nhiều câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được ra mắt và đi vào hoạt động có hiệu quả. Ảnh: KIM NGỌC

Anh Đặng Văn Phát, ngụ ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách chia sẻ: “Tôi là người thường xuyên được tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của thị trấn Kế Sách với những quy định của pháp luật có liên quan đến cuộc sống của người nông dân. Nhờ vậy mà bản thân tôi và gia đình nắm và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi luôn nỗ lực phát triển kinh tế của gia đình, giúp nhiều hội viên, nông dân làm ăn sao cho có hiệu quả cao nhất. Nhìn chung, qua một thời gian tham gia Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của thị trấn Kế Sách mà sự hiểu biết pháp luật của tôi, hội viên, nông dân trên địa bàn thị trấn Kế Sách ngày càng được nâng lên”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Kế Sách đẩy mạnh phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tập trung vào các văn bản mới ban hành; dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp… Chú trọng tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở… Ngoài ra, hội nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo của nông dân, nhất là những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo; quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân các xã, thị trấn còn tham gia với chính quyền và ngành chức năng tiếp công dân, hòa giải, giải quyết có hiệu quả tiếp dân, khiếu nại, tố cáo của nông dân. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương, biện pháp giải quyết khiếu kiện của nông dân…

Đồng chí Phạm Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kế Sách cho biết: “Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân trên địa bàn huyện luôn được Hội Nông dân huyện chú trọng thực hiện tốt. Từ đó, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được nâng lên. Ngoài ra, tình trạng khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong hội viên, nông dân giảm đáng kể, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh xóm ấp tốt hơn trước. Thời gian tới, các cấp hội nông dân của huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp hội nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2023, nhất là các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân...”.

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân. Đồng thời, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời tham gia giải quyết vướng mắc, bức xúc của hội viên, nông dân tại cơ sở, tạo niềm tin của nông dân đối với tổ chức hội.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: