Công đảng tuyên bố chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Australia

22/05/2022 11:46 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân Điện tử
  • Chủ Nhật, 22/05/2022 | 11:46

Tối 21/5, lãnh đạo Công đảng Australia Anthony Albanese (A.An-ba-ni-xơ) tuyên bố đảng này giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang năm 2022. Thủ tướng Scott Morrison (X.Mo-ri-xơn) thừa nhận sự thất bại của liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền và gọi điện chúc mừng lãnh đạo Công đảng. Nếu kết quả chính thức cuối cùng không có sự thay đổi so với kết quả sơ bộ, ông Anthony Albanese sẽ trở thành Thủ tướng thứ 31 của Australia.

Cử tri Australia bỏ phiếu tại Sydney. (Ảnh REUTERS)

Từ 8 giờ sáng 21/5, cử tri Australia bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu 151 thành viên Hạ viện và 40 trong tổng số 76 ghế Thượng viện của Quốc hội liên bang nhiệm kỳ 3 năm tới. Tiến trình kiểm phiếu bắt đầu ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 18 giờ cùng ngày. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Australia (AEC), đến hết ngày 20/5, hơn 7,3 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm, gồm cả bỏ phiếu qua bưu điện.

Báo Nhân Dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: