Thiết bị cấy ghép giúp người bại liệt đi lại được

26/05/2023 14:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo SGGP Online
  • Thứ Sáu, 26/05/2023 | 14:30

Theo công trình được công bố trên Tạp chí Nature, anh Gert-Jan Oskam, người Hà Lan, 40 tuổi, bị liệt trong một tai nạn xe đạp cách đây 12 năm, được cấy ghép thiết bị điện tử trong não. Khi anh suy nghĩ đến hành động đi, tín hiệu được đưa đến chân thông qua bộ phận cấy ghép thứ hai trên cột sống, giúp anh có thể đi lại.

Anh Oskam sau khi được cấy ghép thiết bị giúp đi lại

Ca phẫu thuật phục hồi cử động cho Oskam được tiến hành vào tháng 7-2021. Giáo sư bác sĩ Jocelyne Bloch, thuộc Đại học Lausanne, Thụy Sĩ, đã khoét hai lỗ tròn ở mỗi bên hộp sọ, đường kính 5cm, phía trên vùng não liên quan đến điều khiển cử động. Sau đó, bà đưa hai bộ phận cấy ghép hình đĩa truyền tín hiệu não không dây.

Nhóm nghiên cứu Thụy Sĩ đã phát triển riêng một thuật toán chuyển các tín hiệu này thành các hướng dẫn để di chuyển các cơ ở chân và bàn chân thông qua một bộ phận cấy ghép thứ hai được cấy quanh tủy sống của Oskam.

GIA BẢO/BÁO SGGP

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: