• Chuyển đổi số

Sóc Trăng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

27/04/2022 21:53 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 27/04/2022 | 21:53

STO - Tối ngày 27-4, tại Quảng trường Bạch Đằng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (4-1992 - 4-2022) với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và quyết định công nhận TP. Sóc Trăng đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng. Dự lễ có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu của tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; cán bộ cao niên tuổi Đảng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và công nhận TP. Sóc Trăng là đô thị loại II. Ảnh: CHÍ BẢO

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: CHÍ BẢO

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đọc diễn văn ôn lại quá trình từ lúc tái lập tỉnh Sóc Trăng cho đến nay. Năm 1992, Sóc Trăng có xuất phát điểm thấp, là tỉnh nghèo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, qua 30 năm, tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 1993 - 2021 đạt 13,36%. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2021 tăng 38 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 35 lần so với năm 1992. Sản lượng lúa tính đến năm 2021 đạt trên 2 triệu tấn, hiện nay Sóc Trăng là một trong năm tỉnh có sản lượng lúa cao nhất cả nước, giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2021 đạt 986 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 2 cả nước. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 6,64% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025). Toàn tỉnh có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 72,5%), trong đó có 9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; TX. Ngã Năm, TX. Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt trong những năm gần đây, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án điện gió, đến nay tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 dự án, với tổng công suất 1.345,2MW, đã có 11 dự án khởi công, thi công và đến cuối năm 2021 đã có 4 dự án vận hành thương mại, với tổng công suất 110,8MW.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: QUỐC KIÊN

Đồng chí Trần Văn Lâu nhấn mạnh: “Tự hào với những thành quả đạt được sau 30 năm, cũng như thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, tỉnh Sóc Trăng xem đây là mốc son quan trọng đánh dấu cho những nỗ lực và trưởng thành của tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân, những người con của quê hương Sóc Trăng trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với kỳ vọng, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC KIÊN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gởi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến toàn thể đồng bào, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, khi mới tái lập, đối mặt với nhiều thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đã vượt qua khó khăn, thách thức, vượt khó vươn lên. Từ đó kinh tế Sóc Trăng có bước chuyển dịch tích cực, đúng hướng, nhiều sản phẩm của Sóc Trăng đã xuất khẩu sang 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, từng bước đưa ngành công nghiệp là chủ đạo, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên…

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: QUỐC KIÊN

Phát huy những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục vun đắp và giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là những tiềm lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; xác định sự phát triển của Sóc Trăng phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước. Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng phải bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, thua kém các tỉnh khác. Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, khai thác lợi thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển để bứt phá, vươn lên, trong đó có Cảng biển Trần Đề, đường cao tốc. Chuyển đổi tư duy từ phát triển sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác tối đa lợi thế về nông nghiệp, thủy sản gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số; đa dạng hóa và huy động tối đa các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác để phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đầu tư năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, cảng biển logistics, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là xâm nhập mặn, nước biển dâng. Thực hiện tốt chính sách với người có công, gia đình cách mạng, người yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, đạo đức, văn hóa, môi trường sinh thái để chạy theo kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: QUỐC KIÊN

Thủ tướng Chính phủ mong muốn rằng với khát vọng và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, biến những tiềm năng, lợi thế và cả những thách thức thành cơ hội, động lực phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Sóc Trăng bứt phá đi lên trong vùng.  

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng thời, đồng chí Lâm Văn Mẫn hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tận dụng các thời cơ, quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ra sức khắc phục khó khăn, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự ủng hộ, chia sẻ của các tỉnh bạn, sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh để tiếp tục đưa tỉnh Sóc Trăng vươn lên phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Phan Văn Sáu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: CHÍ BẢO

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định công nhận TP. Sóc Trăng là đô thị loại II. Ảnh: CHÍ BẢO

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Sóc Trăng vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Văn Sáu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; TP. Sóc Trăng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: