• Chuyển đổi số

“Sóc Trăng - vùng đất đậm nét di sản văn hóa dân tộc”

22/04/2022 22:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 22/04/2022 | 22:02

STO - Đó là chủ đề tại buổi họp mặt tôn vinh di sản văn hóa dân tộc diễn ra vào tối ngày 22-4, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, UBND TP. Sóc Trăng và các huyện: Châu Thành, Trần Đề tổ chức tại 4 điểm cầu gồm: Quảng trường Bạch Đằng (TP. Sóc Trăng), Phim trường Đài Phát thanh - Truyền hình, bến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo và điểm du lịch Tân Huê Viên.

Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí: Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Tô Ái Vang - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Đại biểu tham dự buổi họp mặt tại điểm cầu Quảng trường Bạch Đằng TP. Sóc Trăng. Ảnh: THẠCH PÍCH

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Tại buổi họp mặt, ngoài chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc của các dân tộc, các đại biểu còn thưởng thức và xem các phóng sự “Sóc Trăng - vùng đất đậm nét di sản văn hóa dân tộc”; Trần Đề - vùng đất tiềm năng - giới thiệu về Trần Đề, với nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển”, phóng sự “TP. Sóc Trăng - phát triển hiện đại song hành cùng bản sắc văn hóa dân tộc”…

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) Nông Quốc Thành (bìa phải) trao quyết định và bằng chứng nhận lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: THẠCH PÍCH

Chương trình đưa người xem đi qua những điểm nhấn văn hóa, di sản của Sóc Trăng thông qua các phim tài liệu như: lễ hội đua ghe ngo, làng nghề bánh pía, điệu hát múa rom vong. Là vùng đất hội tụ nhiều lễ hội, với các phong tục, tập quán đặc trưng từ sự giao thoa văn hóa của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chương trình nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng, trong đó có di sản đã được UNESCO ghi danh.

Dịp này, ban tổ chức công bố lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ 8 của tỉnh.

THẠCH PÍCH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: