• Thị xã Ngã Năm

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Ngã Năm lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội Nông dân thị xã Ngã Năm: Dấu ấn một nhiệm kỳ

21/04/2023 10:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 21/04/2023 | 10:30

STO - Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức vận động hội viên, nông dân trên địa bàn thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thạo - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ngã Năm, Hội Nông dân thị xã Ngã Năm có trên 8.500 hội viên sinh hoạt ở 8 cơ sở hội. Để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân, Hội Nông dân thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nay là Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045... với nhiều hình thức như: sinh hoạt câu lạc bộ, chi, tổ hội, sinh hoạt chuyên đề, thông qua các hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật, nhà nông đua tài. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tổ chức tuyên truyền trong hội viên, nông dân được 11.148 cuộc, có 238.174 lượt người dự. Qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào của hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cấp hội nông dân thị xã Ngã Năm vận động hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả. 

Bên cạnh đó, xác định phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương, các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hội nông dân đã hướng dẫn, vận động hội viên, nông dân xây dựng được 32 mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, phối hợp thành lập 15 tổ hợp tác, thành lập mới 5 hợp tác xã, thành lập và ra mắt 12 chi hội nông dân nghề nghiệp, 42 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Đồng chí Lê Thanh Điền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Quới cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã đã vận động xây dựng được nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, phối hợp thành lập 2 tổ hợp tác, đến nay tại địa phương có 22 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và 23 mô hình trang trại hoạt động hiệu quả. Đồng thời, Hội Nông dân xã cũng đã vận động 40 hội viên, nông dân ấp Vĩnh Kiên, Vĩnh Hòa tham gia Tổ hợp tác Sản xuất cây mãng cầu gai Kiên Hòa ở ấp Vĩnh Kiên với diện tích 25,7ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Thông qua việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã giúp hội viên, nông dân mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh”.

Các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã cũng đã phát động hội viên, nông dân nơi đây tham gia đăng ký thực hiện phong trào  nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đến cuối nhiệm kỳ có 5.207 hộ hội viên, nông dân được công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người ở địa phương năm 2022 là 54 triệu đồng; so với năm 2019, số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm tăng 5 lần; số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 3 lần. Cũng từ phong trào đã tạo việc làm ổn định cho trên 2.500 lao động, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động nhàn rỗi ở nông thôn và giúp đỡ 395 hộ hội viên, nông dân thoát nghèo.

Các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã cũng đã phát vay cho 81 hộ hội viên, nông dân xây dựng dự án phát triển kinh tế với số tiền 1,3 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, hỗ trợ 7 dự án vay vốn cho 7 tổ hội nông dân nghề nghiệp từ vốn vay ủy thác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh với số tiền 3,2 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho 815 hội viên, sau đào tạo có 523 hội viên được giới thiệu có việc làm. Bằng nhiều cách làm đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên, đến nay, Hội Nông dân thị xã Ngã Năm chỉ còn 33 hộ hội viên nghèo, chiếm tỷ lệ 0,39%.

Các cấp hội nông dân thị xã Ngã Năm tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Song song đó, Hội Nông dân thị xã Ngã Năm đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Kết quả đã vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện 56 công trình, phần việc của hội, đóng góp trên 1.000 ngày công lao động, hiến trên 3ha đất làm lộ giao thông, trường học, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... trị giá trên 6 tỷ đồng; tham gia sửa chữa, làm mới 25 cây cầu, 170km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 30km kênh, mương với khối lượng đào đắp trên 2.000m3. Đồng thời thành lập mới 28 mô hình chi hội tham gia bảo vệ môi trường nông thôn có 1.085 hộ hội viên, nông dân tham gia nhằm góp phần bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Theo đồng chí Đinh Thị Hằng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, Hội Nông dân xã đã kịp thời triển khai, quán triệt trong cán bộ, hội viên, nông dân về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Qua đó, đã vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 319 ngày công lao động, kinh phí để xây dựng cầu nông thôn, hiến trên 3.000m đất làm lộ giao thông. Đồng thời xây dựng được 2 mô hình tham gia bảo vệ môi trường gồm: mô hình biogas trong chăn nuôi heo, tiết kiệm chi phí cho gia đình, có 31 hộ hội viên nông dân tham gia và mô hình thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để tập trung tiêu hủy có 63 hộ hội viên nông dân tham gia. Từ phong trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần giúp địa phương đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Ngoài ra, thực hiện phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã Ngã Năm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức 12 cuộc tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời phối hợp tổ chức 40 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, ma túy cho 1.602 hội viên, nông dân, xây dựng được 20 mô hình chi hội không có hội viên và người thân mắc các tệ nạn xã hội với 878 hội viên tham gia, 18 mô hình chi hội tham gia phòng, chống tội phạm với 702 hộ hội viên tham gia, 16 mô hình chi hội tham gia giữ gìn an ninh trật tự với 454 hội viên nông dân tham gia, qua đó góp phần làm giảm các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Với những kết quả tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn thị xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân tại địa phương của Hội Nông dân thị xã Ngã Năm. Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã sẽ tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thống nhất về hành động. Đồng thời phát huy vai trò và sức mạnh của hội viên, nông dân trong xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững.

TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: