• Thị xã Vĩnh Châu

Nhà bia ghi danh liệt sĩ Giầy Lăng được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh

31/05/2023 21:06 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 31/05/2023 | 21:06
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 31/5, UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức Lễ dâng hương và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh đối với Nhà bia ghi danh liệt sĩ Giầy Lăng tại xã Hòa Đông. Dự lễ có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đỗ Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu; lãnh đạo các xã, phường của thị xã Vĩnh Châu.

Nhà bia ghi danh liệt sĩ Giầy Lăng tọa lạc tại ấp Nguyễn Út, xã Hòa Đông, là nơi lưu dấu trận đánh oanh liệt của quân và dân Khánh Hòa - Hòa Đông, nơi ghi công 103 đồng chí đã hy sinh trong trận đánh Giầy Lăng chống lại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Nhân dân nơi đây đã biến đau thương, lòng căm thù giặc thành hành động cách mạng thiết thực, củng cố các cơ sở, lực lượng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị, binh vận và chiến tranh du kích, góp phần vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao Bảng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh đối với Nhà bia ghi danh liệt sĩ Giầy Lăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Tổng diện tích Nhà bia ghi danh liệt sĩ Giầy Lăng là 1.977 m2, được xây dựng qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 vào năm 1996, gồm các hạng mục như: cổng vào, nhà bia tưởng niệm, tráng xi măng từ cổng vào đến nhà bia. Giai đoạn 2 vào năm 2004 đến năm 2018 xây dựng thêm hàng rào bao quanh khuôn viên di tích, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà bếp, nhà vệ sinh, trồng cây xanh ở hai bên lối vào di tích.

Tặng quà cho gia đình có công với cách mạng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã trao Bảng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh đối với Nhà bia ghi danh liệt sĩ Giầy Lăng theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu đề nghị chính quyền địa phương khai thác và phát huy giá trị di tích để nơi đây trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chính trị, văn hóa để ghi nhớ sự hy sinh của cha ông trong trận đánh Giầy Lăng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ di tích, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Đại biểu dự lễ cùng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận đánh Giầy Lăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Nhân dịp này, UBND thị xã Vĩnh Châu cũng công bố quyết định thành lập ban quản lý di tích; tặng quà cho gia đình có công với cách mạng; tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân.

Đại biểu dự lễ cùng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận đánh Giầy Lăng.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: