• Thông tin đối ngoại

Báo chí địa phương tích cực tham gia công tác thông tin đối ngoại

23/03/2023 04:59 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 23/03/2023 | 04:59

STO - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: “Đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực trong công tác thông tin đối ngoại,… tiếp tục vận động, gắn kết đồng bào ta ở trong và ngoài nước, hoạt động đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhìn lại năm 2022, thuận lợi đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động và quan hệ đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng ở tất cả các cấp, các lĩnh vực với các hình thức đa dạng, kết nối ngày càng trực tiếp với quốc tế. Báo chí - truyền thông địa phương với xu hướng phát triển media đã góp phần làm lan tỏa thành tựu của công tác đối ngoại nhân dân nói chung, tăng cường thông tin đối ngoại của Nhà nước cũng như nỗ lực truyền thông kịp thời công tác đối ngoại của tỉnh.

Hàng năm, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã có nhiều công văn chỉ đạo các chi hội cơ sở thường xuyên quán triệt trong đơn vị từng chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến toàn thể hội viên ở 7 đơn vị trực thuộc Tỉnh hội, trong đó, có lĩnh vực đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; chú trọng công tác thông tin đối ngoại của Đảng trong việc gắn kết với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thông qua các hình thức sinh hoạt tư tưởng đa dạng của một hội đặc thù - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp (sinh hoạt chi hội định kỳ, sinh hoạt tư tưởng theo từng chủ điểm thời sự quan trọng bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt nghề nghiệp…), thường xuyên quán triệt trong hội viên ở các chi hội về thực trạng thế lực chống phá Việt Nam tăng cường quan tâm đầu tư, lợi dụng kênh đối ngoại nhân dân để gia tăng các hoạt động xuyên tạc, kích động, chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, các đài truyền thanh cấp huyện cho các tầng lớp nhân dân hiểu và đồng thuận tham gia.

Phóng viên tác nghiệp đưa tin về hoạt động cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, tuyên truyền về bảo vệ biển, đảo quê hương. Ảnh: NGỌC HẢI

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng địa phương, những hội viên nhà báo Sóc Trăng đang hoạt động chuyên môn cụ thể trong từng lĩnh vực liên quan đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chương trình hành động của địa phương về thông tin đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế, những diễn biến quan trọng liên quan tới khu vực, nước lớn, ASEAN và biển Đông. Cụ thể như, tuyên truyền các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN, APEC, ASEAN - Mỹ, ASEAN - EU, Đại hội đồng Liên hiệp quốc… Tuyên truyền các sự kiện quan trọng như: Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 77, trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 và Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO nhiệm kỳ 2022 - 2026 với tín nhiệm cao. Báo chí địa phương cũng tích cực đưa tin việc triển khai các cam kết trong khuôn khổ các hiệp định: CPTPP, EVFTA, RCEP, tận dụng tối đa phục hồi kinh tế thế giới, đóng góp vào kết quả khởi sắc về kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2022; Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động, thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; các chuyến thăm chính thức của một số đoàn ngoại giao đến Việt Nam và đến thăm, làm việc với tỉnh Sóc Trăng…

Đặc biệt là “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022” (với khoảng 500 đại biểu, trong đó có nhiều hiệp hội, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước...) nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thông tin về Sóc Trăng, các thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua cũng như những tiềm năng, lợi thế còn chưa được phát huy hết của tỉnh nhà, những trình tự, thủ tục tổ chức triển khai xúc tiến đầu tư phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập… để giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tận dụng tốt những cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vận dụng những kết quả của hội nhập quốc tế vào tìm kiếm, tiếp cận và mở cửa thị trường... Tại hội nghị, tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 12.078 tỷ đồng và ký ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư với 19 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư đăng ký trên 200 nghìn tỷ đồng.

Ngoài các chương trình, thông tin thời sự, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng cũng mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, chương trình: cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, ngôi nhà chung ASEAN, Việt Nam - thế giới, dân tộc và phát triển, thông tin đối ngoại, giới thiệu pháp luật Việt Nam, Sóc Trăng - Tiềm năng và phát triển, Biển, đảo quê hương… góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt động đối ngoại một cách hiệu quả, đa dạng, phong phú.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cũng phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng, hàng quý. Ảnh: KIM NGỌC

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cũng phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng, hàng quý gắn với điểm báo để giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt nhanh các thông tin phản ánh trên báo chí, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cử cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá ASEAN… Thông qua việc vận động hội viên tham gia Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng, các giải báo chí khu vực, toàn quốc trên từng lĩnh vực - ở đây là lĩnh vực thông tin đối ngoại - góp phần khuyến khích, động viên đội ngũ hội viên là biên tập viên, phóng viên ngày càng có thêm những tác phẩm hay, có chiều sâu, giàu giá trị thông tin, phản ánh kịp thời thực tiễn địa phương, đóng góp vào những thành tựu chung của hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đối ngoại nhân dân có lực lượng tham gia rộng lớn và là sự nghiệp của toàn dân. Vì nhiều lý do, hoạt động đối ngoại của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh chưa khai thác được tiềm năng. Đội ngũ cán bộ, hội viên làm nhiệm vụ chuyên môn có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại ở các cơ quan báo chí địa phương từ tỉnh đến huyện chưa được đào tạo bài bản; phương thức, nội dung thông tin còn thiếu hấp dẫn, tuyên truyền khô khan, chưa sinh động. Cần tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên tại các cơ quan báo chí địa phương. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và hội viên trực tiếp tuyên truyền về lĩnh vực này đi thực tế tác nghiệp tại biển, đảo, biên giới và tham gia các đoàn của tỉnh dự các sự kiện quốc tế quan trọng nhằm trang bị thêm kiến thức thực tế. Từ đó, đóng góp nhiều hơn vào công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; tác động làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của thông tin đối ngoại, thế mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư và kinh doanh ra ngoài tỉnh và nước ngoài nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức thích hợp; tăng cường công tác thông tin, vận động cộng đồng người dân Sóc Trăng ở ngoài tỉnh và nước ngoài hướng về xây dựng, phát triển quê hương.

LÂM THANH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: