• Thông tin đối ngoại

Tổng thống Mexico coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam

16/09/2021 17:52 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Năm, 16/09/2021 | 17:52

Ngày 15-9, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Mexico City, Đại sứ Việt Nam, Nguyễn Hoành Năm, đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Andrés Manuel López Obrado.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, tại buổi lễ, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard, Tổng thống López Obrado khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới.  

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống và nhân dân Mexico nhân dịp kỷ niệm 200 năm Quốc khánh Mexico (16-9-1821 - 2021), cũng như những thành tựu mà đất nước Mexico đạt được. 

Đại sứ Nguyễn Hoành Năm cam kết sẽ làm hết sức mình, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Mexico để tăng cường quan hệ mọi mặt giữa hai quốc gia.

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và ngược lại, Việt Nam là thị trường xuất - nhập khẩu quan trọng thứ 8 của Mexico tại châu Á. Theo số liệu của Bộ Công thương Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại song phương trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 2,1 tỉ USD.

(Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: