• Trong nước

Phong trào thi đua Quyết thắng phải gắn với xây dựng quân đội chính quy, hiện đại

24/06/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Hànộimới
  • Thứ Tư, 24/06/2020 | 06:00

Sáng 23-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các Đại tướng: Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Tham dự đại hội còn có 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi chức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác thi đua, khen thưởng toàn quân đã tập trung thực hiện tốt "ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Các hoạt động thi đua trọng điểm và Đại hội Thi đua Quyết thắng được tổ chức tốt ở cả 3 cấp, đặc biệt là ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Phong trào thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chủ đề xuyên suốt của phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025 là "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng". Trong đó, toàn quân tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Thủ tướng Chính phủ, những kết quả quan trọng đạt được của nước ta trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua có sự tham gia tích cực, trách nhiệm, đóng góp quan trọng của lực lượng quân đội. Qua đó, chúng ta càng khẳng định một chân lý: “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân. Có thể nói, trong thời bình, phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy và tỏa sáng”.

Trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, về an ninh phi truyền thống. Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng hiệu quả, thiết thực hơn nữa. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và "Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua". Thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội. Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính" nhằm không ngừng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực gắn với lợi ích tập thể và đáp ứng nguyện vọng của bộ đội.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho 90 tập thể; tặng Bằng khen cho 164 tập thể, 174 cá nhân.

Hiền Phương/Báo Hànộimới

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: