STO - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, diễn ra tại UBND tỉnh Sóc Trăng, vào chiều ngày 28/4. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xảy ra 34 vụ dông, lốc, sạt lở làm sập và tốc mái 167 căn nhà, trong đó, 2 người chết và 3 người bị thương; diện tích lúa bị thiệt hại 13.567ha; cây ăn trái bị ảnh hưởng 66ha; rau màu bị thiệt hại 767ha; 66 vụ sạt lở đê cồn, bờ sông, bờ kênh, lộ đal, với chiều dài 3.332m và triều cường gây tràn bờ đê 105m. Xâm nhập mặn không gay gắt và mặn chỉ xuất hiện tại các tháng 3, 4, đây là những tháng cao điểm mùa khô. Tính riêng các tháng đầu năm 2023, dông lốc làm thiệt hại 2 căn nhà; sạt lở bờ bao, đê cồn 478m, trong đó sạt lở bờ sông, bờ bao, đường đal 458m; sạt lở 20m đê biển và 10ha lúa bị đổ ngã, tập trung tại các huyện như: Long Phú, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Mỹ Tú và thị xã Vĩnh Châu. Thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2022 tương đương số tiền 78 tỷ đồng.
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THÚY LIỄU
Trong năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đề ra hàng loạt các giải pháp về ứng phó, phòng chống các loại hình thiên tai triển khai đến các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, triển khai các dự án, công trình xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển; xây dựng hệ thống hạ tầng chống ngập úng vùng trũng và phòng, chống hạn, xâm nhập mặn; xây dựng công trình gia cố sạt lở bờ biển... Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp chặt chẽ Đài Khí tượng Thủy văn Sóc Trăng, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và địa phương thực hiện tốt công tác dự báo, thông báo về tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô, chủ động phòng, chống triều cường trong các tháng cuối năm và thông tin kịp thời về tình hình, diễn biến nguồn nước hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm biết chủ động ứng phó các loại hình thiên tai.
THÚY LIỄU
Bình Luận