• Trong tỉnh

Đại biểu Quốc hội Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt – Tư lệnh Quân khu 9 báo cáo công tác an ninh quốc phòng gắn với phòng, chống dịch Covid-19

28/11/2021 03:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 28/11/2021 | 03:00

STO - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 đợt, khai mạc vào ngày 20-10-2021, bế mạc vào ngày 13-11-2021, kết hợp giữa họp trực tuyến, họp tập trung. Đại biểu Quốc hội Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt – Tư lệnh Quân khu 9 báo cáo công tác an ninh quốc phòng gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Kính thưa cô, chú, anh, chị cử tri!

Năm 2021, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện lời kêu gọi sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vừa hỗ trợ các địa phương ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Với chức năng đội quân công tác, có trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, quân đội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, công an, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Điều chỉnh kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương một cách nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, đã huy động hơn 20 vạn quân tham gia, trong đó quân đội trên 4 vạn, dân quân tự vệ trên 15 vạn (riêng Quân khu 9 tham gia hơn 1 vạn cán bộ, chiến sĩ gồm: quân đội hơn 2.600, dân quân tự vệ hơn 13.000); phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tổ chức trên 2.000 tổ tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới, đất liền, biển, đảo. Nhiều đơn vị trong toàn quân đã nhường doanh trại để thành lập các khu cách ly tập trung và tiếp nhận cách ly hơn 30 vạn người bảo đảm chu đáo, an toàn (riêng trên địa bàn Quân khu 9 tổ chức hơn 2.000 điểm cách ly tập trung, tiếp nhận trên 4 vạn công dân Việt Nam và người nước ngoài từ vùng dịch trở về).

Đặc biệt, khi dịch bùng phát mạnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, quân đội đã điều động hơn 13 vạn cán bộ, chiến sĩ (trong đó trên 3 vạn quân đội, 9 vạn dân quân tự vệ và 1 vạn cán bộ y, bác sĩ), 55 xe cứu thương, 5 xe xét nghiệm chuyên dùng chống dịch; triển khai 15 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm (riêng Quân khu 9 thành lập 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6, số 6B) với quy mô trên 6.500 giường bệnh điều trị cho hơn 20 vạn người và hơn 600 tổ quân y cơ động, 500 tổ tiêm vắc xin, hơn 1.000 tổ lấy mẫu xét nghiệm.

Với tinh thần “Tìm đến nhân dân để biết nhân dân cần gì, không để nhân dân phải tìm đến bộ đội”, Bộ Quốc phòng đã điều động trên 6.000 phương tiện vận chuyển hơn 25 ngàn tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm hỗ trợ các địa phương “an sinh để an dân” (Quân khu 9: điều động trên 1.000 phương tiện vận chuyển hơn 4.000 tấn hàng hóa, giúp nhân dân thu hoạch hơn 100ha nông sản). Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân hơn 6.000 tấn gạo, 110 tấn lương khô và 939 tỉ đồng (Quân khu 9 hơn 124 tỉ đồng); tiếp nhận và bàn giao tro cốt của những người mất do nhiễm Covid-19 về với gia đình đúng nghi thức, phong tục tập quán của địa phương (Quân khu 9 tiếp nhận, bàn giao hơn 300 tro cốt). Bộ Quốc phòng đã phối hợp tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc xin (đang trong quá trình thử nghiệm, hoàn thiện thủ tục cấp phép sản xuất vắc xin Nanocovax).

* Đối với địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian qua Quân khu 9 đã kịp thời tăng cường hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ để lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin cho nhân dân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm; thu mua, vận chuyển nông sản và thăm, tặng quà nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng. 

Có thể nói, cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 là “Cuộc trường chinh mới”. Từ sau khi kết thúc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng điều động lực lượng, phương tiện lớn tham gia phòng, chống dịch trên tất cả các lĩnh vực, cùng một thời điểm thực hiện 3 chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Kính thưa quý cử tri!

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, khu vực và trong nước còn diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với quyết tâm “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 sẽ tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình trên không, biển, biên giới và tình hình dịch bệnh để tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ; kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

2. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ - cứu nạn, nhất là đại dịch Covid-19.

3. Duy trì các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, biển, đảo; kịp thời hỗ trợ lực lượng cho các địa phương với tinh thần “Ở đâu khó khăn, gian khổ, nguy hiểm nhất, ở đó có bộ đội” để bảo đảm tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Rất cảm ơn cô, chú, anh, chị cử tri đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc!

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: