• Trong tỉnh

Sóc Trăng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

19/05/2022 11:48 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 19/05/2022 | 11:48

STO - Ngày 19-5, tại UBND xã Tân Hưng, huyện Long Phú (Sóc Trăng), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND huyện Long Phú tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Ban Nội chính Trung ương; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Sóc Trăng.

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022) và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, hàng năm tỉnh Sóc Trăng đều tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các cơ quan, nơi ở, trường học, điểm công cộng.

Việc trồng cây, gây rừng đã đạt được những kết quả hết sức to lớn trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Sóc Trăng trồng cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022. Ảnh: TL

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động diễn ra từ ngày 29-4 đến ngày 6-5 hàng năm và kéo dài đến Ngày Môi trường thế giới 5-6, năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Dịp này, đại biểu đã tiến hành trồng 2.760 cây, trong đó 1.380 cây dầu và 1.380 cây sao trên tuyến Tỉnh lộ 933, Huyện lộ 25, 26, trường học, điểm chùa trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Long Phú.

THÚY LIỄU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: